Ông tiến sỹ già và làng còn 4 giếng cổ| Chuyện Hà Nội | 15/03/2024

Làng cổ Hoàng Mai đã thành phường thành phố. Duy chỉ có các di tích lịch sử còn được lưu giữ gần như nguyên vẹn, đặc biệt vẫn còn giữ được bốn giếng cổ. TS Nguyễn Mạnh Hà với "Làng cổ Hoàng Mai - Mảnh đất - Con người" kể những câu chuyện ít người còn nhớ...
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, việc bố trí lại trụ sở làm việc, cơ sở nhà đất của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội đã tạo ra một lượng lớn tài sản dôi dư. Sử dụng hiệu quả những tài sản này không chỉ là yêu cầu về quản lý tài sản công minh bạch, tiết kiệm mà còn là cơ hội để tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân Thủ đô.

Ca sĩ Jimmii Nguyễn tổ chức đêm nhạc Du ca với chủ đề “Về với biển”; Buổi hòa nhạc miễn phí của Lady Gaga diễn ra tại bãi biển Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil diễn ra suôn sẻ;... là những nội dung chính trong chương trình "Chuông nhạc Chủ nhật" ngày hôm nay.

Trong bối cảnh ngành du lịch đang phục hồi, bứt phá, nhu cầu kết nối hạ tầng giao thông thuận tiện an toàn và thân thiện với môi trường trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trên bản đồ giao thông quốc gia, hệ thống đường sắt vốn được coi là xương sống vận tải từ hàng thế kỷ trước đang có cơ hội hồi sinh và trở thành động lực mới cho phát triển du lịch bền vững.

Kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Người. Cho đến nay, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam để Đảng ta tiếp tục vận dụng trong tiến trình bước vào kỷ nguyên mới. Hãy cùng trò chuyện với TS Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - người đã dày công nghiên cứu, sưu tầm nhiều tư liệu quý về Bác trong hơn 40 năm qua.

Làng Đào Xá, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội được biết đến là vùng quê giàu bản sắc văn hóa bởi nơi đây là cái nôi của nghề làm đàn. Đây là làng duy nhất có nghề làm nhạc cụ, được ví như một bảo tàng sống về nhạc cụ mang âm hưởng dân tộc, dù chưa từng được học qua bất kỳ trường lớp nghệ thuật nào nhưng những người nông dân đã và đang cho ra đời hàng triệu cây đàn dân tộc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản và phu nhân tới Việt Nam, Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết bản thỏa thuận về việc dạy tiếng Nhật từ lớp 3 đến lớp 12 trên toàn quốc. Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2034 và sẽ được vận dụng linh hoạt theo điều kiện thực tiễn của từng địa phương.