Nỗi lực hồi sinh sông Tô Lịch dần thành hiện thực
Những nỗ lực của Hà Nội trong việc "thay màu áo" cho sông Tô Lịch đang thành hiện thực khi Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được khánh thành.
Sau cơn mưa lớn nhiều ngày qua, sông Tô Lịch dường như đang khoác lên mình tấm áo mới. Nước từ những các cống xả cũng đã xanh trong hơn.
Ông Nguyễn Thanh Toàn (phường Khương Đình) cho biết, nước sông đã cải thiện nhiều so với thời gian trước: mùi hôi giảm, màu nước cũng trong xanh hơn".
Kỳ vọng 'thay áo mới' cho Tô Lịch của người dân có lẽ không còn xa vời. Sau nhiều năm chờ đợi, với khó khăn, thách thức, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá cuối cùng cũng được khánh thành. Với công suất 270.000m³/ngày đêm, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá khi hoạt động sẽ góp phần xử lý một phần nước thải sinh hoạt tại địa bàn 20 phường nội đô. Toàn bộ 245 cửa xả nước thải dọc sông Tô Lịch đã được gom triệt để về nhà máy, chứ không xả trực tiếp ra sông.
Ông Trần Văn Tiến, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây đựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP. Hà Nội cho hay: "Hiện nay, chúng tôi đã bổ sung thêm 63 cửa xả để thu gom triệt để nước thải và chuyển về nhà máy xử lý, đảm bảo dòng nước sông Tô Lịch không bị nước thải tràn ra".
Hiện hạng mục kênh dẫn nước đã đạt khoảng 97% khối lượng, dự kiến hoàn thành đầu tháng 9. Đây là tuyến kênh có vai trò quan trọng trong việc dẫn nước bổ cập cho sông Tô Lịch, bảo đảm dòng chảy ổn định và cải thiện chất lượng nước. Theo ông Ishii Hiroyuki - Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản, mục tiêu của dự án là hỗ trợ bước đầu trong cải thiện môi trường nước của các sông, hồ Hà Nội. Thời gian tới, Nhật Bản cam kết vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung để hỗ trợ dự án này.
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được đánh giá là dự án hạ tầng môi trường quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Hà Nội. Nhờ có nhà máy này, những nỗ lực của Hà Nội trong việc "thay màu áo" cho sông Tô Lịch đang thành hiện thực.