Những người cắm cờ Mặt trận DTGP miền Nam tại Pháp

Những người bạn ở đất nước Thụy Sĩ tham gia cắm cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc Nhà thờ Đức Bà Paris (Pháp) năm 1969 mới đây đã có chuyến thăm Việt Nam với nhiều hoạt động thực tế.

Năm 1969, ông Bernard Bachelard (26 tuổi) là giáo viên thể dục, ông Noé Graff (24 tuổi) là sinh viên khoa luật và Olivier Parriaux (25 tuổi) là sinh viên vật lý. Họ là những thanh niên trẻ hoạt động tích cực trong các phong trào phản đối chiến tranh do người Mỹ và người Pháp tiến hành trước đó tại Việt Nam.

Ngày 18 và 19/1/1969, ông Olivier Parriaux và ông Bernard Bachelard đã tham gia treo cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên chóp tháp Nhà thờ Đức Bà Paris. Sau đó, họ trở về nhà an toàn và không quên tạt qua trụ sở nhật báo Le Monde để gửi thông cáo báo chí về hành động của mình. Sự kiện đã trở thành đề tài nóng hổi cho báo chí quốc tế khai thác vào thời điểm đó.

Ông Olivier Parriaux và ông Bernard Bbachelard chia sẻ: "Tôi không coi đó là một hành động anh hùng và tôi không nghĩ chúng tôi là anh hùng. Những vị liệt sĩ đang có mặt tại đây mới là những vị anh hùng. Và chúng tôi chỉ dám nhận mình là những người lính, tham gia cắm cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên đỉnh nóc Nhà thờ Đức Bà Paris với 30 giờ đồng hồ thôi để cùng tham gia vào chiến tranh Việt Nam".

Tại TP. HCM, ông Olivier Parriaux và ông Bernard Bachelard đã đến thăm Làng Hòa bình, Bệnh viện Từ Dũ, giao lưu với tuổi trẻ thành phố, thăm đền Bến Dược, tặng quà gia đình chính sách và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam tại huyện Củ Chi.

GS.TS Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển phương Đông, cho biết: "Buổi sáng ngày hôm đó, khi chúng tôi được tin có một lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam thì rất xúc động, lúc đó tôi đến và có cái máy ảnh pentax rất nhỏ, cầm máy ảnh nhỏ như thế nhưng 2 tay vẫn run, mình run  bởi vì mình xúc động. Không ngờ lá cờ của Mặt trận ở vị trí cao như thế, lộng gió đến như vậy và các nhà báo năm châu họ đều nhìn thấy cả”.

Chuyến thăm lần này là dịp để các nhân vật cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của TP. HCM nói riêng và Việt Nam nói chung sau những năm tháng đau thương của chiến tranh, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quận ủy Hoàn Kiếm sáng 18/5 đã tổ chức lễ dâng hương tại Di tích lịch sử cách mạng 48 Hàng Ngang (phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm).

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân” đã diễn ra vào ngày 18/5.

Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc quy định độ tuổi bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao từ đủ 45 tuổi trở lên là chưa hợp lý, vì độ tuổi không thể là thước đo phản ánh năng lực hay kinh nghiệm.

Thủ tướng đề nghị các bộ ngành hỗ trợ thành phố tối đa “không để Hà Nội cô đơn” trong quá trình triển khai dự án cầu Tứ Liên.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án tăng 3.714 tỷ đồng - tương đương khoảng 20,8% là khá lớn. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị làm rõ hơn nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hiệu suất xét xử Tòa Phá sản và Tòa Sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hiện nay vẫn còn thấp. Do đó, chưa nên mở những tòa chuyên trách này tại các Tòa khu vực.