Những định hướng đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Những định hướng đột phá mang tính cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước".

Chủ trì hội thảo có GS.TS Lê Văn Lợi - Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Ngô Đông Hải - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng - PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; TS Bùi Thế Duy - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục, và môi trường để cùng thảo luận và đề xuất những giải pháp đột phá, mang tính cách mạng để Việt Nam vượt qua những thách thức hiện tại và vững vàng bước vào một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước đầy tiềm năng.

Cùng với những vấn đề chung về kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, các nhà khoa học đã nhấn mạnh những yếu tố then chốt, những vấn đề cấp bách cần giải quyết trong quá trình phát triển của Việt Nam. 

Việt Nam hiện nay đang đứng trước cơ hội vàng để vươn lên, không chỉ về kinh tế mà còn trong các lĩnh vực xã hội, môi trường và văn hóa. Những định hướng, giải pháp đột phá mang tính cách mạng được đề xuất tại hội thảo sẽ là tiền đề quan trọng cho quá trình phát triển đất nước hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân quân tự vệ và các lực lượng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra vào sáng 9/4, tại Hà Nội.

Tài xế xe tải quên đóng cửa thùng gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm.

Tòa cấp phúc thẩm tạm dừng phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm để làm rõ các khoản tiền liên quan đến vụ án do giá trị tài sản lớn, ảnh hưởng đến trách nhiệm hình sự của các bị cáo.

Nhiều lái xe, đặc biệt là những chiếc xe phân khối lớn mặc dù biết hành vi vượt ẩu có thể gây tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng vẫn chủ quan dẫn đến những tình huống đáng tiếc xảy ra.

Nhiều trường hợp tài xế ô tô vi phạm qua các đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn tự động, gây mất an toàn giao thông, đe dọa an toàn chạy tàu nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Bộ Nội vụ cho biết, năm 2024, toàn quốc xảy ra hơn 8.200 vụ tai nạn lao động, gây thiệt hại hơn 43.000 tỷ đồng.