Nhà nước không can thiệp quyết định của doanh nghiệp

Nhà nước chỉ quản lý vốn góp tại doanh nghiệp, bình đẳng với các nhà đầu tư khác, không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khi giải trình trước Quốc hội về dự thảo Luật Quản lý đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vào sáng 13/5.

Điều 13 của dự thảo luật quy định, doanh nghiệp Nhà nước nắm 100% vốn được bổ sung vốn điều lệ khi hoạt động hiệu quả, trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, hoặc lĩnh vực độc quyền tự nhiên và các trường hợp khác. Đại biểu cho rằng cần quy định cụ thể các trường hợp khác trong văn bản hướng dẫn.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho hay: "Trường hợp khác này do Chính phủ quy định. Vậy, có thể bao hàm các doanh nghiệp lỗ hoặc thậm chí lỗ triền miên. Chúng ta cần hết sức lưu ý khi quy định chi tiết”.

Trong các doanh nghiệp Nhà nước có một doanh nghiệp Nhà nước đặc biệt là Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Họ vừa kinh doanh, vừa quản lý vốn Nhà nước. Tuy nhiên, đại biểu Phan Đức Hiếu cho rằng, dự thảo luật chưa quy định rõ vai trò nhiệm vụ của doanh nghiệp này.

Đại biểu Phan Đức Hiếu - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nêu ý kiến: “Tôi đề nghị có một điều riêng quy định về doanh nghiệp này và một số cơ chế hoạt động, cơ chế đầu tư có lẽ phải thực hiện theo một quy định riêng của Chính phủ khác với doanh nghiệp thông thường”.

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, dự thảo Luật Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sửa lần này chỉ tập trung quản lý phần vốn của Nhà nước góp vào doanh nghiệp. Với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, Nhà nước giao Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty tự chịu trách nhiệm về việc huy động vốn bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. Với doanh nghiệp Nhà nước góp dưới 50% vốn, Nhà nước chỉ cân nhắc đầu tư tăng vốn nếu có hiệu quả làm tăng thu ngân sách.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyên Văn Thắng phát biểu: “Tôi nói ví dụ như SCIC. Nếu ta quan tâm đầu tư, quan tâm cho SCIC để cân nhắc tham gia vào những ngành, những lĩnh vực những doanh nghiệp có hiệu quả thì rất thuận lợi. Báo cáo các đại biểu, đây cũng là việc chúng ta cần làm để tăng thu ngân sách”.

Bộ trưởng nêu rõ, để quản lý vốn Nhà nước, hằng năm Nhà nước sẽ giao các chỉ tiêu kế hoạch, trên cơ sở đó có khen thưởng và chế tài nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả những việc này đều được cân đong đo đếm bằng những con số cụ thể, so sánh với lãi suất ngân hàng, so với hiệu quả của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề lĩnh vực, chứ không phải cứ có lãi là thành tích.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sở Y tế TP. HCM vừa phát hiện nhiều sai phạm và ban hành quyết định thu hồi tổng cộng 70 số công bố tiêu chuẩn, áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị y tế được xác định khai báo không đúng quy định.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô đặc biệt lớn và điều gây bất ngờ trong vụ án này chính từ công nghệ sản xuất ra những TPCN giả với một quy trình 'không tưởng'.

Phải quy rõ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ vừa qua.

Tối 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra tội lừa dối khách hàng. Ngoài ra, có 4 bị can khác là lãnh đạo trong công ty CP Asia Life cũng bị khởi tố về tội 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm'.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội ngày 20/5 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận 4 đảng bộ tổng công ty.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong chiều 20/5 đã chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, tới chào xã giao lãnh đạo Thành uỷ nhân chuyến công tác tại Hà Nội.