Người lao động mong mỏi tăng lương

Nhiều người lao động vẫn còn trăn trở về lộ trình tăng lương, nhất là khi chi phí sinh hoạt và giá cả ngày một leo thang.

Tiền lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của công nhân, người lao động. Năm 2024, mức lương tối thiểu tăng 6%, dù chưa cao nhưng phần nào giúp giảm bớt khó khăn. Bộ Nội vụ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổng hợp tình hình việc làm, thu nhập để chuẩn bị điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui tăng lương, người lao động vẫn lo ngại chi phí sinh hoạt leo thang.

Hiện tại, một số doanh nghiệp đã trả lương tối thiểu cho lao động mới vào làm việc ở mức 5,6 triệu đồng/tháng, cao hơn mức tối thiểu vùng I gần 700.000 đồng. Đề xuất tăng lương được người lao động mong đợi vì doanh nghiệp sẽ điều chỉnh lương và trợ cấp, kéo theo thu nhập tăng lên.

Chị Lê Thị Thu Thảo (KCN Bắc Thăng Long) chia sẻ mong muốn nhà nước tăng lương tối thiểu vào đầu năm để đồng bộ với đợt điều chỉnh lương của công ty, đồng thời kiểm soát lạm phát để đảm bảo giá trị thực của mức lương mới.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Thăng Long, Công ty TNHH Canon Việt Nam, nhấn mạnh việc tăng lương phù hợp là cần thiết để cải thiện thu nhập và đời sống công nhân.

Hiện nay, mức lương tối thiểu theo vùng dao động từ gần 5 triệu đồng (Vùng I) đến hơn 3,4 triệu đồng (Vùng IV), với mức điều chỉnh hàng năm còn thấp, chỉ tăng khoảng 200.000 đồng.

Ông Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cho rằng cần kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu để tránh làm giảm sức mua của đồng tiền. Khi tiền lương được nâng lên, phải đảm bảo cải thiện thực chất đời sống người lao động.

Các chuyên gia nhận định, năm 2024, cán bộ, công chức và viên chức có mức tăng lương cơ sở hơn 30%. Do đó, người lao động trong doanh nghiệp cũng cần được tăng lương để đảm bảo mức sống tối thiểu, tránh sự chênh lệch lớn giữa các nhóm lao động.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Để giải quyết nhu cầu làm thủ tục hành chính của người dân được thuận tiện, Chi nhánh số một - Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội dừng tiếp nhận lấy số thứ tự trực tiếp. Thay vào đó, người dân lấy số trực tuyến qua ứng dụng iHanoi. Việc làm này nhằm giải quyết vấn đề quá tải, khi người dân xếp hàng chờ đợi làm thủ tục đất tăng lên đột biến, diễn ra trong nhiều ngày qua.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề xuất xây dựng khu công nghiệp kiểu mẫu Việt - Hàn, mở ra kỳ vọng hợp tác bền vững giữa hai quốc gia trong lĩnh vực công nghệ cao.

Sử dụng vốn vay ODA hiệu quả, phù hợp với bối cảnh của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng sẽ phục vụ cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 2) và dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Liên quan đến thông tin phản ánh có dấu hiệu sai phạm của cán bộ Công an phường Dương Nội (quận Hà Đông), Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiểm tra, làm rõ.

Nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh vai trò của người dân, đặc biệt là nông dân và doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo.

Bắt đầu từ ngày 13/5, UBND các quận, huyện tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Trong đó, quận Hai Bà Trưng là một trong những địa bàn sớm triển khai công việc này.