Người dân không phân loại rác bị phạt đến một triệu đồng

Phân loại rác tại nguồn là một trong những chính sách môi trường có hiệu lực từ 1/1/2025.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhằm thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các cá nhân, hộ gia đình phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt làm ba loại gồm: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác.

Theo Nghị định 45/2022, nếu không phân loại, người dân sẽ bị xử phạt 500.000 đến một triệu đồng. Với hành vi không phân loại và lưu giữ riêng chất thải rắn công nghiệp sau phân loại, tổ chức, cơ quan, cơ sở sản xuất sẽ bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Theo Nghị quyết về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Nội vụ lập hồ sơ đề án để trình Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra, Quốc hội xem xét, thông qua trước ngày 20/6.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã chuyển hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Asia Life, với tổng số tiền hơn 224 triệu đồng.

Nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới, Đại sứ nước Cộng hòa Colombia tại Việt Nam - bà Camila María Polo Floréz đã đến chào xã giao Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vào sáng nay, 8/4.

Bộ đội biên phòng Nghệ An nhận được tin báo tàu An Minh Phát 88 phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy, nghi ngờ là nạn nhân trên tàu cá NA- 80209-TS.

Công an tỉnh Bình Dương đã khống chế thành công người đàn ông cầm súng cố thủ trong một phòng trọ ở phường Hưng Định, thành phố Thuận An, vào khoảng 11 giờ ngày 8/4.

Quan tâm, chăm lo toàn diện cho cuộc sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và các cơ quan chức năng TP. Hà Nội.