'Ngũ cung' tiên phong quảng bá di sản bằng âm nhạc

Ban nhạc Ngũ Cung được coi là nhóm nhạc tiên phong trong việc gìn giữ di sản bằng nghệ thuật âm nhạc khi chính thức ra mắt album mang tên "Di sản" vào hôm 1/11.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x

"Di sản" là một sản phẩm âm nhạc đặc biệt, đánh dấu bước tiến mới trong việc kết hợp chất liệu di sản văn hóa vào thể loại nhạc rock. Ban nhạc Ngũ Cung là một trong những nhóm nhạc đầu tiên tại Việt Nam dám thử nghiệm và đổi mới âm nhạc, biến những giá trị văn hóa truyền thống thành những giai điệu hiện đại, cuốn hút.

Ca sĩ Hồng Phi – Ban nhạc Ngũ Cung, chia sẻ: "Ban nhạc chúng tôi đã đi sản xuất ở rất nhiều nơi, mang nhiều giá trị văn hoá vào trong các album như 'Cô đôi Thượng Ngàn', 'Nhảy lửa cầu mưa', hay di sản văn hoá vật thể như Sơn Đoòng và nhiều nơi khác".

Gần 20 năm trên thị trường âm nhạc, Ngũ Cung luôn mang tới nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả bởi những sáng tác kết hợp màu sắc văn hóa, dân gian, định vị một “gu" khác trong cộng đồng rock. Với giai điệu mạnh mẽ và phong cách đầy sức sống, qua các ca khúc trong album “Di sản” của ban nhạc này, công chúng không chỉ được thưởng thức những bản nhạc hay mà còn được tìm hiểu và tự hào về di sản văn hóa Việt Nam.

"Album thứ nhất và thứ hai đã giới thiệu di sản văn hoá nhiều rồi, lần này chúng tôi giới thiệu thiên nhiên, con người. Mong muốn của Ngũ Cung là bằng âm nhạc của mình kể câu chuyện về di sản", ông Bùi Thanh Hà – quản lý Ban nhạc Ngũ Cung, cho biết.

Đặc biệt, vẫn với mục tiêu hướng tới cộng đồng, toàn bộ số tiền thu được từ album "Di sản" trên nền tảng số sẽ được Ban nhạc Ngũ Cung ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thống kê cho đến thời điểm hiện tại là gần một tỷ đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị giữ nguyên đượctên gọi các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh/thành phố đã được công nhận.

Làng Ước Lễ thuộc xã Tân Ước, huyện Thanh Oai cổ kính và trù phú. Dù giàu có, nhưng nhiều công trình cổ, di sản giá trị ở nơi đây vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Khoảng 200 tài liệu, hình ảnh về quá trình quy hoạch cảng biển, hải đăng, hoạt động vận tải đường biển ở Đông Dương cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX sẽ được trưng bày tại Triển lãm trực tuyến Hải cảng xưa.

Lễ hội thả diều làng Bá Dương Nội được xếp hạng Di tích văn hóa phi vật thể quốc gia và công nhận nghề làm diều sáo truyền thống.

Lễ hội bơi làng Đăm đã trở lại sau 7 năm gián đoạn, mang đến không khí sôi động trên dòng sông truyền thống của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm.

Hội thảo khoa học, triển lãm “Trang phục và Cổ phục thời Đinh” và giới thiệu dự án phim “Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh” đã được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức vào ngày 7/4.