Ngang nhiên vi phạm giao thông dù mức phạt cao

Nghị định 168 tăng mức phạt nhưng nhiều người dân vẫn vi phạm giao thông khi đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, leo vỉa hè trên các tuyến phố Hà Nội.

Vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi lên vỉa hè,... là những hành vi cho thấy một bộ phận người tham gia giao thông dường như bất chấp mức phạt nghiêm khắc theo Nghị định 168. Dù biết rõ hậu quả, họ vẫn cố tình vi phạm và đưa ra nhiều lý lẽ để biện minh cho hành động của mình.

Theo ghi nhận, tại các ngã tư lớn ở Hà Nội, tình trạng dừng xe chạm vạch, lấn vạch khi chờ đèn đỏ vẫn diễn ra. Nhất là ở những khu vực không có camera giao thông và không có lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát. Tại chốt tuần tra của đội CSGT số 3, mỗi ngày, cán bộ chiến sĩ phát hiện và xử phạt vài chục trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, vào những khung giờ cao điểm và ban đêm, tình trạng người tham gia giao thông "phớt lờ" quy định, ngang nhiên vi phạm đang ngày một nhiều hơn.

Đại úy Nguyễn Văn Thức – Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội cho hay: “Khi các tổ tuần tra cắm chốt, phát hiện hành vi vi phạm sẽ xử phạt nghiêm; theo quy định với trường hợp người đi xe máy leo vỉa hè, vượt đèn tín hiệu, đi ngược chiều bị xử phạt 4 - 6 triệu đồng kèm theo trừ điểm GPLX, một số hành vi vi phạm nghiêm trọng thì tước GPLX theo quy định”.

Theo thống kê của Cục CSGT, sau gần 3 tháng thực hiện Nghị định 168, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, số liệu xử lý vi phạm và tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ. Tuy nhiên, để tiếp tục giảm thiểu thương vong do tai nạn giao thông, bên cạnh việc siết chặt chế tài xử phạt, yếu tố quan trọng không kém chính là ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của mỗi người dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.

Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được chọn để trao Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 diễn ra vào tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đề xuất cho người từ 16 tuổi trở lên được góp vốn thành lập doanh nghiệp vì người đủ 16 tuổi không còn là trẻ em, có quyền lao động.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.