Nga, Trung Quốc điều tàu chiến tham gia tập trận chung
Cuộc tập trận quân sự mang tên "Tương tác hàng hải 2025" giữa Trung Quốc và Nga đang diễn ra từ ngày 1-5/8 trên vùng biển và không phận gần Vladivostok.

Đây là cuộc tập trận thường niên được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012, nhằm mục tiêu tăng cường quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn giữa Moscow và Bắc Kinh.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tham gia cuộc tập trận có các tàu hải quân Trung Quốc, bao gồm một tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052 Thiệu Hưng, tàu Ô Lỗ Mộc Tề và một tàu ngầm diesel-điện. Ngoài ra còn có tàu tiếp tế tổng hợp Thiên Đảo Hồ và tàu cứu hộ tàu ngầm Tây Hồ.
Về phía Hải quân Nga, các đơn vị tham gia tập trận gồm tàu chống ngầm cỡ lớn Admiral Tributs, tàu hộ vệ Gromky, tàu cứu hộ Igor Belousov và tàu ngầm Volkhov.

Phần tập trận trên biển của cuộc tập trận Nga - Trung diễn ra tại vùng biển Nhật Bản từ ngày 3-5/8 mang tên “Joint Sea 2025”. Chương trình tập trận chung bao gồm các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, tác chiến chống ngầm, huấn luyện phòng không và diễn tập pháo binh bắn đạn thật tại trường bắn của Hạm đội Thái Bình Dương.
Theo lịch trình, sau khi khởi hành từ một cảng ở Nga, các tàu nhanh chóng hình thành đội hình hỗn hợp Trung Quốc - Nga theo kế hoạch phối hợp chung và tiến đến khu vực nhiệm vụ được chỉ định. Các tàu của Trung Quốc và Nga đã thiết lập liên lạc và trao đổi thông tin quan trọng bao gồm các điều kiện thủy văn và hoạt động trên không và trên biển.
Trước đó, bộ chỉ huy chung do cả hai bên thành lập đã tiến hành một cuộc diễn tập dựa trên biểu đồ theo kế hoạch tập trận. Các cuộc thảo luận tập trung vào cơ cấu tổ chức và phối hợp lực lượng, với việc cả hai bên cùng nhau tinh chỉnh các chủ đề tập trận và các giao thức an toàn.
Theo báo cáo, các cuộc trao đổi chuyên môn cũng được tổ chức về các chủ đề như tấn công và phòng thủ dưới biển, cũng như các hoạt động cứu hộ tàu ngầm.
Trong khuôn khổ các cuộc tập trận, các chuyên gia cứu hộ tàu ngầm từ hải quân Trung Quốc và Nga đã có cuộc họp trên tàu cứu hộ tàu ngầm Tây Hồ của Trung Quốc gần Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga, thảo luận về cách tăng cường năng lực cứu hộ nhanh chóng. Buổi trao đổi bao gồm việc học hỏi lẫn nhau giữa các chuyên gia cứu hộ hàng hải và các viện nghiên cứu của hai nước về phát triển hệ thống cứu hộ tàu ngầm, sau đó là các cuộc thảo luận chi tiết về các cuộc diễn tập hải quân chung. Các kỹ thuật viên Nga đã tham quan các phương tiện cứu hộ lặn sâu của tàu cứu hộ Tây Hồ và những tiến bộ đáng kể của Trung Quốc về công nghệ cứu hộ và năng lực an ninh.
"Chúng tôi đã có các cuộc thảo luận chuyên môn với các kỹ thuật viên quân sự Nga và cả hai bên đã học hỏi từ các kỹ thuật cứu hộ tàu ngầm của nhau, đồng thời thảo luận chi tiết về giai đoạn diễn tập tiếp theo. Điều này đã đặt nền tảng cho sự thành công của các nhiệm vụ tiếp theo", ông Zhang Linfeng, một sĩ quan Hạm đội Hải quân Trung Quốc cho biết.
Về phần mình, ông Denis Berezovsky, Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga khẳng định rằng, quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đang sang một trang mới trong lịch sử, khẳng định tình hữu nghị giữa hải quân hai nước.
Sau cuộc tập trận, hai nước sẽ tiến hành tuần tra hải quân ở “vùng biển liên quan của Thái Bình Dương”.
Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn
Nga và Trung Quốc đã ký kết quan hệ Đối tác Chiến lược "không giới hạn" vào năm 2022, ngay trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo đó, Moscow và Bắc Kinh nhất trí tăng cường tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường xuyên để diễn tập phối hợp giữa các lực lượng vũ trang giữa hai bên.

Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga khẳng định: "Cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ và không nhằm vào các quốc gia khác". Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Trương Hiểu Cương khẳng định rằng, đây là một phần của kế hoạch hợp tác thường niên và “không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào, cũng không liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay”.
Trung Quốc và Nga đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung trong hơn hai thập kỷ qua, với cuộc tập trận chung “Joint Sea” bắt đầu từ năm 2012 và tới nay hai bên đã tổ chức thành công 10 cuộc tập trận chung trong khuôn khổ này. Tuy nhiên, hợp tác giữa hai nước đã sâu sắc hơn đáng kể trong thập kỷ qua, trở thành một nền tảng quan trọng cho hợp tác hải quân Trung Quốc - Nga, thúc đẩy năng lực hoạt động chung trên biển từ mọi hướng.
Tân Hoa xã cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau hơn 40 lần vào các dịp khác nhau. Việc hai nguyên thủ duy trì liên lạc chặt chẽ đã đem lại những bảo đảm chiến lược vững chắc cho sự phát triển quan hệ Trung - Nga trong thời đại mới. Chính vì vậy, mối quan hệ quốc phòng, an ninh giữa Trung Quốc và Nga đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, vượt ra ngoài khuôn khổ ngoại giao truyền thống. Hai quốc gia đã liên tục tổ chức các cuộc tập trận song phương và đa phương, từ tuần tra trên biển và trên không cho đến mô phỏng máy tính phức tạp.
Theo một phân tích từ Dự án Sức mạnh Trung Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, hơn một nửa trong số 113 cuộc tập trận chung của hai nước kể từ năm 2003 đã diễn ra chỉ trong sáu năm qua. Con số này là một bằng chứng rõ ràng cho thấy sự gắn kết chiến lược giữa Bắc Kinh và Moscow đang ngày càng sâu sắc.