Nga cắm cờ ở trung tâm thành phố Sudzha, Kursk

Lá cờ Nga đã được kéo lên tại quảng trường trung tâm của thành phố Sudzha, thuộc vùng Kursk vào hôm nay, 12/3.

Chỉ huy tiểu đoàn lính dù thuộc lữ đoàn tấn công trên không cận vệ số 11, thuộc nhóm quân phía Bắc, nói với RIA Novosti về nội dung này.

Chỉ huy tiểu đoàn có mật danh T'ma cho biết: "Hôm nay, ngày 12/3, cờ của Liên bang Nga và các nhánh của lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch này đã được kéo lên tại tòa nhà chính quyền thành phố Sudzha".

Sáng sớm ngày 6/8/2024, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh chiếm khu vực Kursk thuộc lãnh thổ Nga.

Kursk là một phần của miền Tây nước Nga giáp với vùng Sumy của Ukraine. Vào ngày 6/8/2024, Ukraine đã gây ra một trong những bất ngờ lớn nhất của cuộc chiến khi quân đội nước này tràn qua biên giới và chiếm được một phần lãnh thổ có diện tích 1.376 km² vào thời kỳ đỉnh cao, bao gồm khoảng 100 thị trấn và làng mạc. Khu định cư lớn nhất mà Ukraine kiểm soát được là Sudzha. Do đó, thành phố này được sử dụng làm trung tâm hậu cần chính để Kiev tiếp tế cho các đơn vị của mình ở tất cả các làng mạc và thị trấn lân cận.

Kể từ đó, quân đội Nga đã tiến hành nhiều đợt tấn công, giành lại phần lớn vùng đất đó. Các blogger ủng hộ chiến dịch của Moscow cho biết, quân đội Ukraine có nguy cơ bị bao vây, điều mà chỉ huy cấp cao của Kiev phủ nhận.

Hình ảnh binh sĩ mang cờ Nga đứng trên quảng trường trung tâm Sudzha. Ảnh: Izvestia.

Quân đội Nga đã ngăn chặn bước tiến của đối phương và bắt đầu đẩy lùi họ ra khỏi khu vực một cách có hệ thống. Vào cuối tuần trước, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực Kursk và chỉ trong vài ngày đã giải phóng nhiều khu định cư, bao gồm Staraya Sorochina, Malaya Loknya, Cherkasskoye Porechnoye, Martynovka, Mikhailovka và nhiều khu vực khác.

Tổng cộng, trong cuộc giao tranh ở khu vực biên giới Kursk, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 66 nghìn binh sĩ, khoảng 400 xe tăng và hàng nghìn đơn vị thiết bị khác.

Ukraine hy vọng chiến dịch này sẽ làm chậm bước tiến của Nga ở miền Đông Ukraine bằng cách buộc Nga phải chuyển quân sang bảo vệ Kursk - mặc dù điều này đã không xảy ra và những thành quả của Nga ở miền Đông chỉ càng rõ ràng hơn.

Các nhà phân tích phương Tây thừa nhận, cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kursk gần đây được đánh giá là một trong những cuộc tấn công thành công nhất vài tháng qua.

Ukraine có nguy cơ mất tất cả những lợi ích ban đầu từ chiến dịch Kursk về mặt lãnh thổ, tinh thần và sức mạnh mặc cả. Nước này cũng có thể chịu thương vong nặng nề, nếu binh lính bị bao vây hoặc buộc phải rút lui dưới hỏa lực dữ dội. Một thất bại ở Kursk sẽ làm gia tăng áp lực lên ông Zelensky sau một loạt đòn giáng mạnh trong vài tuần qua, bao gồm cả cuộc gặp thất bại của ông tại Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ Trump vào ngày 28/2 và làm suy yếu thế lực của ông trong các cuộc đàm phán hòa bình có thể xảy ra.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.