Myanmar lại động đất 5,1 độ richter

Một trận động đất mạnh 5,1 độ richter tiếp tục xảy ra gần Mandalay, Myanmar, vào ngày 30/3 - chỉ hai ngày sau thảm họa động đất 7,7 độ.

Trận động đất này là một phần của loạt dư chấn sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra hôm 28/3, khiến nhiều tòa nhà sụp đổ và cơ sở hạ tầng bị hư hại đáng kể. Thông tin ban đầu cho biết, dư chấn nằm cách thành phố Mandalay 27 km về phía Bắc. Theo Newsweek, hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại tiếp theo sau trận dư chấn mới nhất.

Vị trí tâm chấn động đất hôm 28/3. Đồ họa: Quỹ Mô hình Động đất Toàn cầu.

Công tác tìm kiếm cứu nạn đang diễn ra khẩn trương tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến trưa ngày 30/3 theo giờ địa phương, số người thiệt mạng trong trận động đất tại Myanmar đã lên tới ít nhất 1.700 người, khoảng 3.400 người bị thương và khoảng 300 người mất tích. Con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên khi các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân vụ động đất tại Mandalay hôm 30/3. Ảnh: AP.

Nhiều người trong số 1,5 triệu cư dân của Mandalay buộc phải ngủ ngoài đường. Một số người mất nhà cửa vì trận động đất, trong khi những người khác lo sợ rằng các dư chấn tiếp theo có thể làm sụp đổ các công trình vốn đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất trước đó.

Chính quyền quân sự Myanmar kêu gọi viện trợ nhân đạo quốc tế để khắc phục hậu quả động đất. Công tác hỗ trợ hiện gặp nhiều khó khăn do hạ tầng điện và liên lạc hư hại nặng nề.

Trong khi đó, ít nhất 17 người đã tử vong tại Thái Lan do hậu quả của trận động đất. Tại Bangkok, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 83 người mất tích, bao gồm cả những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà cao 30 tầng là dự án Văn phòng Tổng kiểm toán Thái Lan.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.