Mỹ dồn dập không kích Yemen
Theo phương tiện truyền thông của lực lượng vũ trang Houthi, máy bay chiến đấu của Mỹ đã thực hiện ba cuộc không kích vào khu vực gần Jabal An-Nabi Shu’ayb ở quận Bani Mata, phía Tây Thủ đô Sanaa của Yemen.
Bộ Truyền thông và Công nghệ thông tin của chính quyền Houthi cho biết trong một tuyên bố: "Các máy bay chiến đấu của Mỹ đã thực hiện năm cuộc không kích vào mạng lưới liên lạc ở tỉnh Amran vào thứ Sáu tuần trước và thực hiện nhiều cuộc không kích vào mạng lưới liên lạc ở khu vực Lubada thuộc tỉnh Saada".
Tuyên bố lưu ý rằng, các cuộc tấn công đã "phá hủy hoàn toàn" các đài phát thanh, tháp truyền thông và trạm chuyển tiếp trong khu vực, gây gián đoạn dịch vụ truyền thông và Internet tại nhiều địa điểm và ngăn cản hàng chục nghìn người sử dụng các dịch vụ này.
Mỹ đã mở rộng phạm vi tấn công tại Yemen, với một số tỉnh đã phải hứng chịu hơn 70 cuộc không kích trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ sáng sớm ngày 28/3. Trong những ngày gần đây, quân đội Mỹ liên tục không kích vào những khu vực mà họ cho là do Houthi kiểm soát khiến nhiều người chết và bị thương, đồng thời gây thiệt hại đáng kể cho tài sản công và tư.

Hãng thông tấn AP lưu ý rằng, các hành động mới dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump có vẻ toàn diện hơn so với những hành động dưới thời chính quyền Tổng thống Biden trước đây.
Hãng thông tấn AP cũng đưa tin rằng, quân đội Mỹ đã di chuyển ít nhất bốn máy bay ném bom tầm xa đến căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, đồng thời tránh sử dụng căn cứ của các đồng minh Trung Đông. Đồng thời, Washington đã mở rộng hoạt động triển khai quân sự, điều máy bay ném bom chiến lược đến Ấn Độ Dương và di chuyển tàu sân bay USS Carl Vinson từ Thái Bình Dương đến Trung Đông.
Vào ngày 15/3, Tổng thống Mỹ Donal Trump tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội Mỹ tiến hành một "cuộc tấn công quy mô lớn" vào lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen và đe dọa sẽ "xóa sổ hoàn toàn lực lượng vũ trang Houthi".
Tổ chức này phản hồi rằng lời đe dọa của ông Trump "sẽ không ngăn cản tổ chức tiếp tục hỗ trợ Gaza" và gần đây đã nối lại các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Israel và các tàu trên Biển Đỏ hướng về Israel để đáp trả việc quân đội Israel nối lại cuộc chiến ở Gaza vào ngày 18/3.


Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
Việc xóa bỏ các biện pháp trừng phạt với Syria có thể xem như một "củ cà rốt" nhằm thúc đẩy chính quyền chuyển tiếp hoặc ít nhất là kéo Syria ra khỏi quỹ đạo quá gần với các đối thủ địa chính trị của phương Tây.
Chính sách siết chặt của Mỹ có thể lại trở thành “chất xúc tác” đẩy nhanh quá trình tự cường công nghệ của Trung Quốc - điều mà Washington có lẽ không hề mong muốn.
Phiên dịch viên Oleg Golovko, thành viên trong nhóm của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, bất ngờ rời bỏ cuộc đàm phán với phía Nga tại Istanbul hôm 19/5 và biến mất không dấu vết.
0