Miễn học phí: Quyết định đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân

Bộ Chính trị thống nhất cao chủ trương thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh công lập trên cả nước từ năm học 2025 - 2026. Ngay lập tức, chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao của xã hội và phụ huynh, học sinh.

Xuất phát từ sự quan tâm lớn đến giáo dục, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều quyết sách quan trọng, nhanh chóng phê duyệt đề xuất của Chính phủ và chỉ đạo quyết tâm thực hiện chủ trương miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông công lập.

Thực tế, học phí ảnh hưởng tới hầu hết các gia đình và là vấn đề mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm mỗi khi bắt đầu năm học mới. Việc mở rộng đối tượng miễn học phí cho toàn bộ học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông trên cả nước sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện thực hiện “học tập suốt đời” trong nhân dân. Điều này thể hiện sự ưu việt của chế độ, phù hợp với xu thế chung của các nước phát triển; đồng thời cho thấy tư tưởng, chủ trương đầu tư thực chất cho giáo dục và văn hoá của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo quy định hiện hành, trong các cơ sở giáo dục công lập, học sinh tiểu học không phải đóng học phí; trẻ mầm non 5 tuổi được miễn học phí; từ ngày 1/9/2025, Nhà nước sẽ thực hiện miễn học phí cho tất cả học sinh công lập từ mầm non 5 tuổi đến hết lớp 9 trung học cơ sở. Đã có 10 tỉnh/thành phố đã ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về miễn học phí mầm non, phổ thông cho năm học 2024 - 2025. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đối tượng học sinh, gia đình ở các địa phương khác đang phải đóng học phí.

Và theo quyết định mới nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Bộ Chính trị, từ năm học mới 2025 - 2026 tới đây, toàn bộ học sinh mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông công lập sẽ được miễn học phí. Học sinh trường dân lập, tư thục được cấp bù học phí bằng mức học phí của trường công lập theo quy định của pháp luật; phần chênh lệch học phí giữa trường công lập và dân lập, tư thục sẽ do gia đình học sinh chi trả.

Quyết sách đúng đắn, kịp thời và đầy tính nhân văn với tầm nhìn xa của người đứng đầu Đảng đã mang đến niềm vui lớn cho hàng triệu phụ huynh và học sinh trên cả nước. Đại diện các cơ sở giáo dục cùng hoàn toàn đồng tình và ủng hộ.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái cho hay: "Tôi đánh giá đây là một chính sách ưu việt, sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư và Bộ Chính trị dành cho thế hệ trẻ".

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh, quận Cầu Giấy thì chia sẻ: "Đây là một quyết sách nhân văn, đảm bảo cơ hội học tập cho các học sinh ở mọi địa bàn, mọi độ tuổi".

Hà Nội là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với 2,3 triệu học sinh. Toàn thành phố có 2.310 trường công lập. Học phí nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 5 tuổi), THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT dao động từ 24.000 đồng/1 học sinh/1 tháng đến 217.000 đồng/1 học sinh/1 tháng tại các cơ sở giáo dục ở các xã miền núi, đến các cơ sở giáo dục ở phường, thị trấn.

Trên quy mô cả nước, nhu cầu kinh phí ngân sách phải chi trả để thực hiện chủ trương miễn học phí cho học sinh là khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng học phí trường công lập chỉ là một khoản chi nhỏ trong chi phí học tập mà một gia đình dành cho con em mình. Nhưng thực tế, với nhiều học sinh, ở những khu vực hay gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc không phải lo lắng vì chuyện thiếu học phí sẽ mang lại nhiều cơ hội tốt đẹp cho các em. Điều này cũng hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội học tập, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhà nhà, người người thực hiện hiệu quả học tập suốt đời. Có đầu tư thực chất cho văn hoá, giáo dục thì mới xây dựng được đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh, chúng ta mới vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển, giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

5 trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội thu học phí lớp 6 từ 3,6-5,78 triệu đồng một tháng, tương đương nhiều trường tư.

Chủ đề: Chữa đề tham khảo theo mẫu minh họa của Bộ GD-ĐT. Giáo viên Nguyễn Thị Thu Hằng - Trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Sở Nội vụ và UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2025, vào sáng 11/5.

Trong bối cảnh Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, các trường học tại Hà Nội đã chủ động nhiều giải pháp để hỗ trợ học sinh lớp 12 ôn tập hiệu quả.

Cả 8 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á (APhO) năm 2025 đều đoạt giải với thành tích xuất sắc gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

Cuộc thi “Sinh viên ứng dụng Công nghệ thông tin vào thiết kế các sản phẩm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật” do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức đã khép lại với vòng chung kết sôi nổi vào tối 10/5, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và giảng viên.