Làm mới nghệ thuật tuồng trong 'Đối diện với vô cùng'

"Đối diện với vô cùng" là dự án hợp tác giữa Lên Ngàn và Nhà hát Tuồng Việt Nam nhằm đưa công chúng tiếp cận với di sản sân khấu truyền thống theo cách thức sáng tạo.

Vở diễn ra mắt công chúng Thủ đô trong ba đêm diễn các ngày 2, 3 và 4/8 tại rạp Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm.

"Đối diện với vô cùng" kể câu chuyện về thời điểm hậu mở cửa từ 1986 tới những năm 2000, nơi mà tính cá nhân được giải phóng nhưng đồng thời sự cô đơn cũng mở ra trong mỗi con người.

Trong vở diễn, nhân vật "cái tôi" trải qua sự do dự, bất lực, đau đớn và sợ hãi trước cái chết, cuối cùng chọn đối diện, tìm ra giá trị mới cho sự tồn tại. 

Điểm đặc biệt là vở diễn kết hợp giữa vũ đạo, âm nhạc đương đại với các chất liệu nghệ thuật tuồng. Tác phẩm pha trộn hài hòa giữa âm nhạc thể nghiệm và chất liệu từ văn hóa đại chúng Vinahouse.

Điểm đặc biệt là vở diễn kết hợp giữa vũ đạo, âm nhạc đương đại với các chất liệu nghệ thuật tuồng.

Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Hoàng Anh, Giám đốc nghệ thuật, Giám tuyển nền tảng văn hóa nghệ thuật Lên Ngàn, cho biết: "Điểm đặc biệt về âm nhạc trong vở diễn lần này được lấy cảm hứng chính từ bộ gõ của người Việt, cụ thể là bộ gõ của tuồng, các loại hình liên quan đến diễn xướng về tâm linh.

Tôi ấn tượng với đảo phách, chơi các đoạn nhịp trong không gian âm nhạc truyền thống của người Việt. Điều thú vị về âm nhạc là sử dụng chất liệu văn hóa đại chúng như nhạc điện tử vinahouse. Vinahouse có điểm tương đồng với chầu văn, nhịp chúng ta gọi là 1:1 trong truyền thống. Chính âm nhạc truyền thống đã là khởi đầu cho rất nhiều loại nhịp hiện đại, được tiếp biến, pha trộn với những yếu tố đương đại".

"Đối diện với vô cùng" là dự án hợp tác giữa Lên Ngàn và Nhà hát Tuồng Việt Nam cùng biên đạo múa Tú Hoàng. Các nghệ sĩ đã dung hoà những kỹ thuật và ngôn ngữ chuyển động của múa đương đại, mang tính biểu tượng của phương Tây với nghệ thuật truyền thống tuồng.

Các nghệ sĩ đã dung hoà những kỹ thuật và ngôn ngữ chuyển động của múa đương đại với nghệ thuật truyền thống tuồng.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, nguyên Giám đốc nhà hát Tuồng Việt Nam, chia sẻ: "Ngôn ngữ nghệ thuật múa đương đại và nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là múa tuồng là sự kết hợp hài hòa tạo ra tác phẩm nghệ thuật, vừa hội tụ yếu tố múa đương đại phương Tây, đồng thời kết hợp với múa tuồng truyền thống. Nếu khai thác tốt múa tuồng, sẽ tạo nên sức hấp dẫn cho tác phẩm".  

Vở diễn đưa khán giả đến những bất ngờ từ nghệ thuật dân gian truyền thống đến múa quạt vinahouse. 

Vở diễn là một hành trình tri thức đầy hấp dẫn.

NSND Trần Ly Ly, quyền Cục trưởng mới của Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết: "Tôi đánh giá rất cao các bạn vì các bạn hiểu đúng sự phát triển đương đại. Chúng ta luôn phải lấy cốt lõi, hồn cốt của phát triển truyền thống. Truyền thống bất cứ dân tộc nào cũng là nguồn cội, gốc rễ. Từ đó chúng ta mới sáng tạo được". 

Vở diễn phản ánh tham vọng nghệ thuật của những nghệ sĩ trẻ của nền tảng Lên ngàn, góp phần làm mới, đưa nghệ thuật tuồng đến gần hơn với khán giả trẻ và bạn bè quốc tế.  

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sau thành công của triển lãm đầu tiên "Mơ xuân" năm 2022, nữ nghệ sĩ điêu khắc Lưu Thanh Lan đã tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Không gian phồn thực”.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội sáng 11/5 đã trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.

Tại Việt Nam, ngành hoa cây cảnh ngày càng khẳng định vai trò trong nông nghiệp hiện đại với diện tích trồng khoảng 45.000 ha, giá trị sản xuất trên 45.000 tỷ đồng/năm và kim ngạch xuất khẩu vượt 100 triệu USD.

Nằm trong khuôn khổ của triển lãm “Sắc Lụa”, Workshop “Nhuộm khăn tơ tằm” của họa sĩ Hội Trần đã mang đến một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đầy thú vị cho những người tham gia.

Triển lãm “Hà Nội ơi” được tổ chức nhân dịp ra mắt cuốn sách ảnh cùng tên. Qua lăng kính của 9 nhiếp ảnh gia, Triển lãm hé lộ những khung cảnh đặc trưng, mang đậm dấu ấn thời gian và văn hóa.

Triển lãm “Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình” sẽ diễn ra từ ngày 16-30/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).