Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, sợ sai
Đánh giá những kết quả nổi bật của quý I năm nay, trong đó tổng thu ngân sách đạt khoảng gần 35% dự toán, tạo nền tảng quan trọng cho cả năm, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số "điểm nghẽn cố hữu" cần phải được xử lý như dự án chậm tiến độ; tình trạng né tránh, sợ sai…
Đây là một trong nội dung được Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tại phiên họp tập thể đầu tiên của UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 2031 diễn ra sáng nay (3/4).
Theo báo cáo của UBND TP, quý I/2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thành phố đạt một số kết quả tích cực: thu ngân sách đạt khoảng 34,8% dự toán; đầu tư phát triển tăng trên 10%; giải ngân đầu tư công cải thiện rõ rệt. Cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền tiếp tục được đẩy mạnh; nhiều thủ tục được rút ngắn. Đáng chú ý, nhiều dự án tồn đọng, kéo dài đã được tập trung tháo gỡ, bước đầu khơi thông nguồn lực.
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thời điểm này là dấu mốc mở đầu giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi công tác điều hành phải quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn, đặc biệt là biến chủ trương thành kết quả cụ thể, đo đếm được.
Bên cạnh biểu dương những kết quả chung, người đứng đầu chính quyền Thủ đô cũng chỉ ra một số hạn chế của thành phố trong giai đoạn này như tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng; tiến độ một số dự án còn chậm; kỷ luật hành chính có nơi chưa nghiêm; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm vẫn tồn tại. Nguyên nhân của tình trạng này được xác định là khâu tổ chức thực hiện chưa được đồng bộ, quyết liệt.
Nhấn mạnh 5 nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung xử lý các vấn đề cấp bách, các điểm nghẽn và dự án tồn đọng kéo dài, coi đây là nguồn lực tăng trưởng hiện hữu. Với hàng trăm dự án chậm triển khai, cần có lộ trình xử lý cụ thể, dứt điểm, không để trở thành "điểm nghẽn cố hữu".
Cũng theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, ngay trong tháng 4 này, khi Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch Thủ đô được thông qua, các đồng chí lãnh đạo, đặc biệt là "tư lệnh ngành"phải bắt tay ngay vào việc, xác định rõ trách nhiệm của mình trong không gian phát triển mới; biến cơ chế thành nguồn lực, biến quy hoạch thành dự án cụ thể, không chần chừ, không đứng ngoài cuộc.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: "Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Cụ thể, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, sợ sai; được phân cấp phải làm, được giao quyền phải chịu trách nhiệm. Chúng ta xử lý nghiêm vi phạm, nhưng đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung".
Cũng theo người đứng đầu chính quyền Thủ đô, mọi nội dung thuộc thẩm quyền phải được quyết định kịp thời, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; nâng cao chất lượng quyết định gắn với hiệu quả thực thi. Các sở, ngành cần đổi mới tư duy, thúc đẩy chuyển đổi số, quản trị theo dữ liệu thời gian thực.
Tại phiên họp, UBND thành phố đã xem xét, thông qua các quy định về tổ chức bộ máy và Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung).