Không được thanh tra doanh nghiệp quá một lần trong năm

Số lần thanh tra đối với mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (nếu có) không được quá một lần trong năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

Sáng 16/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Dự thảo Nghị quyết tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp có tính cấp bách, cần tháo gỡ ngay để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân – động lực lớn của nền kinh tế.

Không lạm dụng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Theo dự thảo tờ trình, số lần thanh tra đối với mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (nếu có) không được quá một lần trong năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Số lần kiểm tra tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (nếu có) gồm cả kiểm tra liên ngành, đối với mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không được quá 1 lần trong năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

Đồng thời, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng thanh tra, kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Ưu tiên thanh tra, kiểm tra từ xa dựa trên các dữ liệu điện tử, giảm thanh tra, kiểm tra trực tiếp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân vào sáng 15/5.

Giảm 30% tiền thuê đất trong 5 năm

Một trong những khó khăn lớn nhất được cộng đồng doanh nghiệp phản ánh trong thời gian qua là khó khăn trong tiếp cận đất đai và mặt bằng sản xuất kinh doanh. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc này, dự thảo quy định một số chính sách hỗ trợ đặc biệt của Nhà nước.

Theo đó, doanh nghiệp công nghệ cao, nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ giảm ít nhất 30% tiền thuê đất trong 5 năm đầu. Khoản hỗ trợ tiền thuê đất này sẽ được Nhà nước hoàn trả cho chủ đầu tư theo quy định.

Hiện cả nước có gần 450 khu công nghiệp, với tổng diện tích khoảng 93.000 ha. Song thực tế các doanh nghiệp nhỏ và vừa có ít cơ hội tiếp cận, giá thuê đất còn cao với khả năng chi trả của họ.

UBND cấp tỉnh sẽ xác định quỹ đất đảm bảo dành bình quân tối thiểu 20 ha một khu, cụm công nghiệp hoặc 5% tổng quỹ đất đã đầu tư kết cấu hạ tầng dành cho doanh nghiệp công nghệ cao, nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo thuê lại. Ngoài ra, các doanh nghiệp này có thể được thuê nhà, đất là tài sản công chưa hoặc không sử dụng tại địa phương.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công tác dân số hiện nay vẫn còn một số hạn chế. Mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc chưa thực sự vững chắc, mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn cao.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Quang về hành vi “sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”.

Một vụ cháy đã xảy ra tại nhà hàng đồ nướng kiểu Hàn Quốc nằm ở số 23 phố Phan Đình Phùng (phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội) vào sáng 16/5, khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 16/5 đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam - Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sang thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam - Thái Lan vào chiều 15/5, tại Nhà Quốc hội.

Doanh nghiệp mới khởi nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, từ nguồn vốn đến thị trường. Nếu chính sách cứ liên tục thay đổi, doanh nghiệp gần như lại phải quay về vạch xuất phát.