Kho viện trợ Gaza sắp cạn kiệt
Hôm 2/3, Israel đã chặn các xe tải viện trợ vào Gaza khi căng thẳng gia tăng, xoay quanh giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài sáu tuần với Hamas.
"Phần lớn số hàng viện trợ được chuyển tới gần đây đã được phân phát, bây giờ giá cả mọi thứ tăng vọt", một quan chức Liên hợp quốc tại Gaza chia sẻ.
Tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF) lo ngại rằng, việc ngừng viện trợ sẽ gây thêm áp lực lên hai triệu người Palestine vẫn đang sinh sống trong cảnh thiếu thốn sau 16 tháng chiến tranh.
"Bất kỳ trở ngại nào trong việc tiếp cận nguồn lương thực và nước sạch đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”, bà Caroline Seguin - điều phối viên của MSF tại Gaza cho biết.

Hơn 300 xe tải chở hàng viện trợ đã bị chặn tại biên giới Ai Cập hôm 2/3, trong khi các kho hàng đang dần kẹt cứng vì không thể vận chuyển. “Lượng thuốc men nếu để lâu trong xe tải dưới nắng có thể bị hỏng và giảm tác dụng", bà Senguin nói.
Hiện tại, các kho viện trợ tại Ai Cập chỉ còn 50% hàng sẵn có, trong khi 14 xe tải của MSF mang vật tư y tế vẫn mắc kẹt tại Ai Cập và Jordan.
Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC) cảnh báo nếu tình trạng này kéo dài, các tổ chức có thể phải dừng vận chuyển viện trợ.
Israel tuyên bố không chấp nhận ngừng bắn nếu Hamas không thả toàn bộ con tin, trong khi Hamas lên án động thái này là "hành động trắng trợn", "phá vỡ thỏa thuận".
Kể từ ngày 7/10/2023, cuộc xung đột tại Gaza đã khiến hơn 48.000 người Palestine thiệt mạng, gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân phải di tản.


Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
Việc xóa bỏ các biện pháp trừng phạt với Syria có thể xem như một "củ cà rốt" nhằm thúc đẩy chính quyền chuyển tiếp hoặc ít nhất là kéo Syria ra khỏi quỹ đạo quá gần với các đối thủ địa chính trị của phương Tây.
Chính sách siết chặt của Mỹ có thể lại trở thành “chất xúc tác” đẩy nhanh quá trình tự cường công nghệ của Trung Quốc - điều mà Washington có lẽ không hề mong muốn.
0