Huyện Hoài Đức chậm cấp sổ đỏ cho đất đấu giá

Đất đấu giá khu Mả Trâu, xã Đông La, được huyện Hoài Đức đấu thành công từ tháng 3 và tháng 5 năm nay. Mặc dù đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các thủ tục cần thiết, nhưng đến nay, những thửa đất này vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Anh Nguyễn Văn Thắng ở La Khê, Hà Đông, mua lại mảnh đất có ký hiệu LK3 - 23. Hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các giấy tờ liên quan từ tháng 8, nhưng bộ phận 1 cửa của huyện Hoài Đức vẫn chưa tiếp nhận hồ sơ để cấp giấy chứng nhận.

Anh Lê Văn Thắng cho biết: “Bao nhiêu tháng nay chúng tôi đã hoành thành nghĩa vụ nộp tiền ngân sách Nhà nước trúng đấu giá, nhưng Nhà nước vẫn chưa cấp sổ đỏ cho chúng tôi. Trong đó chúng tôi đã đi vay tiền ngân hàng để mua đất làm nhà, giờ không được cấp sổ thì cũng không thế chấp ngân hàng vay được để trả nợ”.

Đất đai mua hợp pháp của nhà nước nhưng không thể xây dựng nhà cửa vì chưa được cấp sổ, khiến nhiều người bức xúc. Người dân ở đây cho biết, hiện cả khu đất đấu giá Mả Trâu này có đến gần 50 trường hợp chưa được cấp sổ đỏ.

Anh Trần Minh Thông, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, cho biết: “Tôi cũng đã 2, 3 lần lên UBND huyện Hoài Đức để nộp hồ sơ, thì đều nhận được câu trả lời chờ có chính sách mới về luật đất đai, khi nào có luật mới thì hẵng lên lấy sổ".

Anh Nguyễn Trong Diện, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, kể: “Tôi cũng đã 2, 3 lần liên hệ Trung tâm đất đai của huyện để làm việc và tìm hiểu về vấn đề chậm cấp sổ đỏ, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời chưa nhận được văn bản hướng dẫn để ra sổ đỏ. Tôi mong muốn chính quyền tạo điều kiện cấp sổ cho bà con đã mua đất, vì khi có sổ thì bà con mới làm được nhà".

Theo anh Nguyễn Đình Thanh, xã Đông La, huyện Hoài Đức: “Hiện tại thì hạ tầng điện nước không có, dân xây nhà thì không được vì chưa có sổ đỏ. Tôi rất mong muốn chính quyền các cấp tạo điều kiện cho xây nhà".

Lý do mà huyện Hoài Đức đưa ra là vì phải đợi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, theo Sở TNMT và các chuyên gia pháp lý thì các địa phương vẫn có đầy đủ các quy định để cấp sổ lần đầu cho đất đấu giá, không phụ thuộc vào quy trình nội bộ kể trên. Và thực tế tại các quận huyện khác, các phòng ban chuyên môn cùng cấp vẫn chủ động phối hợp để cấp sổ đỏ cho người dân.

Luật sư Hoàng Hướng - Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội, cho biết: “Việc chính quyền địa phương dừng cấp sổ đỏ với lý do chờ văn bản hướng dẫn mới là sai, mọi căn cứ pháp luật vẫn đủ để cấp sổ cho dân vì hệ thống hành chính của Nhà nước phải vận hành liên tục, huống hồ ở đây còn là câu chuyện phục vụ nhân dân nữa".

Cơ sở pháp lý rất rõ ràng. Câu hỏi đang đặt ra là liệu huyện Hoài Đức đã làm hết trách nhiệm để đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất?

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.

Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.