Hoàn thành giải phóng mặt bằng chợ Mai Động trong tháng 5/2024

Chợ Mai Động, quận Hoàng Mai nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng hai dự án xây dựng đường Tam Trinh và đường Lĩnh Nam. Trong tháng 5 tới, toàn bộ 300 tiểu thương sẽ di dời, bàn giao mặt bằng để triển khai hai dự án.

Chợ Mai Động có diện tích hơn 3.000 m2, trong đó hơn 1.500 m2 nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh. Tính đến ngày 18/3, 92 hộ đã nhận tiền đền bù và di chuyển. Số còn lại vẫn đang kiến nghị chính sách.

Hơn 1.500 m2 đất thuộc chợ Mai Động nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh.

Chính sách đền bù giải phóng mặt bằng chợ Mai Động được UBND thành phố chấp thuận tại Văn bản 577 ngày 18/12/2020. Mỗi hộ được hỗ trợ 6 tháng lương cơ bản, được đền bù công trình tài sản theo quy định của thành phố xác định ở thời điểm xây dựng. Trong tháng 4, công tác đền bù với 141 hộ sẽ hoàn tất.

Chợ Mai Đồng đã ngừng hoạt động

Đối với 159 hộ nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng đường Lĩnh Nam, trong tháng 3, Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai sẽ cùng với UBND phường kiểm đếm, trình Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng quận thông qua phương án đền bù trong tháng 4, sang tháng 5 sẽ chi trả tiền đền bù.

Quận Hoàng Mai đã thông báo không ký hợp đồng gia hạn với các hộ kinh doanh tại chợ Mai Động từ năm 2018. Quận cũng lên phương án di chuyển các hộ kinh doanh về chợ dân sinh Thanh Trì và chợ dân sinh Lĩnh Nam. Công ty Cổ phần quản lý chợ Lĩnh Nam thống nhất ưu đãi tiền thuê địa điểm kinh doanh từ 1-3 năm cho các hộ kinh doanh chuyển về từ chợ Mai Động.

Từ ngày 29/2, chợ Mai Động đã dừng hoạt động, song Ban quản lý chợ vẫn tạo điều kiện mở cửa chợ để hỗ trợ các tiểu thương thu xếp, di chuyển đến địa điểm kinh doanh mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa thông xe tuyến đường kết nối tỉnh lộ 427 và đường trục phía Nam, hay còn gọi là đường Đìa Muỗi kéo dài.

Hai vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra gần đây đều do lỗi thiếu quan sát của người tham gia giao thông, cảnh báo tới người điều khiển phương tiện trong việc tuân thủ luật giao thông, chú ý an toàn khi lưu thông trên các cung đường.

Sở Xây Dựng Hà Nội đang thực hiện phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công sửa chữa 16 khe co giãn, bản mặt cầu đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Mai Dịch thuộc giai đoạn 3 của dự án.

Cục Đường sắt Việt Nam vừa tính toán cần đầu tư thay thế hàng trăm đầu máy, hàng nghìn toa xe phục vụ vận tải đường sắt giai đoạn sau 2030, đến 2045 để đầu tư công nghệ đóng mới.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường kết nối sân bay Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) với Hà Nội, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn khẩn trương gửi báo cáo việc rà soát quỹ đất trong diện giải phóng mặt bằng.

UBND thành phố Hà Nội sẽ khởi công xây dựng đường Mỹ Đình – Ba Sao – Bái Đính, đi qua địa bàn huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa vào 17/5/2025.