Hiệu quả vật lý trị liệu trong hợp tác đa chuyên ngành

"Vai trò của vật lý trị liệu trong hợp tác đa chuyên ngành" là chủ đề xuyên suốt của Hội thảo khoa học của Hội vật lý trị liệu Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội với các chuyên gia đầu ngành về vật lý trị liệu trong nước và quốc tế.

Tại hội thảo, 6 giáo sư, tiến sĩ đến từ Mỹ, Úc, Nhật, Singgapo, Đài Loan và 8 giáo sư chuyên gia hàng đầu về vật lý trị liệu của Việt Nam đã trao đổi 14 chuyên đề về: Vật lý trị liệu trong hợp tác đa chuyên ngành. Đó là các bệnh lý thường gặp: phục hồi chức năng trong điều trị người bệnh có Phổi tắc nghẽn mạn tính và can thiệp xương khớp trong phục hồi chấn thương sọ não dạng nhẹ. 

Ngoài ra, chia sẻ từ các chuyên gia về quản lý đa ngành trong đau thắt lưng, quản lý đau; hiệu quả điều trị kết hợp giữa kích thích điện xuyên sọ và vật lý trị liệu trên bệnh nhân đau thắt lưng mạn tính.

Tiến sĩ Lester E.Jones - Viện công nghệ Singapore cho biết: "Đau rất phức tạp và ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh đáng kể. Và vật lý trị liệu có vai trò vô cùng quan trọng trong lượng giá và can thiệp đau."

Hội thảo "Vai trò của vật lý trị liệu trong hợp tác đa chuyên ngành"

Hội thảo khoa học lần này là nơi giao lưu và trao đổi khoa học giữa các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế về những tiến bộ trong lĩnh vực Vật lý trị liệu. Vật lý trị liệu đóng một vai trò quan trọng cả trong hệ thống y tế hiện đại và y học cổ truyền. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, Vật lý trị liệu ngày càng chứng tỏ vai trò không thể thiếu trong việc điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau chấn thương, phẫu thuật, hoặc mắc các bệnh mạn tính.

Trước gia tăng của các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, và các bệnh lý cơ xương khớp đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và hiệu quả của các phương pháp vật lý trị liệu. Hơn nữa, việc tiếp cận dịch vụ còn hạn chế ở nhiều vùng nông thôn và khu vực khó khăn. Đội ngũ nhân lực và cơ sở vật chất ở những khu vực này còn thiếu thốn, cần được đầu tư và phát triển.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mặc dù COVID-19 được phân loại vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, tuy nhiên Bộ Y tế vẫn yêu cầu các bệnh viện duy trì đầy đủ vật tư, trang thiết bị cũng như các phương án thu dung người bệnh.

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận biến thể mới Covid-19 nào đáng lo ngại, tuy nhiên ngành Y tế đang theo dõi sát sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đang lan nhanh tại một số nước châu Á và các bệnh viện luôn chuẩn bị để thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh.

Các bác sĩ phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA (thuộc Đại học California, Los Angeles, Mỹ) đã thực hiện thành công ca ghép bàng quang cho người đầu tiên trên thế giới.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 19/5 đã tổ chức giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã cắt băng khánh thành phòng truyền thống Y dược cổ truyền dân tộc tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.

Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường công tác khám, phát hiện và điều trị bệnh nhân Covid-19.