Hà Nội tiên phong thiết lập các khu nhà ở xã hội tập trung | Hà Nội tin mỗi chiều
Giữa những lo toan về nơi an cư giữa lòng đô thị sầm uất, những dự án này như ánh sáng của hy vọng, mở ra cánh cửa an cư cho hàng ngàn gia đình.
Chị Hạnh (35 tuổi, quê ở Thanh Hóa) là một công nhân may tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Chị cho biết, bản thân đã gắn bó với công việc và Thủ đô hơn 10 năm. Gia đình nhỏ của chị đã quá quen với việc sống trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, chật chội. Vài tháng trở lại đây, chủ trọ đòi tăng giá phòng trọ nên chị và chồng có ý định rời Hà Nội, về quê.
Câu chuyện của chị Hạnh có lẽ là không hiếm. Ngoài kia còn có rất nhiều người lao động, hay thậm chí là các bạn trẻ Gen Z, đều không dám mơ về một ngôi nhà cho riêng mình ở Thủ đô Hà Nội. Giấc mộng lớn của một đời người, chưa bao giờ là dễ dàng đạt được, nhất là trong bối cảnh đất đai ngày càng khan hiếm, giá cả thì chót vót. Chị Hạnh chia sẻ: “Có khi, ta về với mẹ ta thôi”.
Thế nhưng, năm 2025 có một tin đáng mừng, Thủ đô sẽ hoàn thành 8 dự án nhà ở xã hội, tương ứng với khoảng 4.670 căn. Hà Nội đã khởi công một khu nhà ở xã hội tại huyện Đông Anh với quy mô 1.200 căn. Tiếp đến, thành phố sẽ khởi công thêm 5 dự án với quy mô 10.220 căn hộ. Ngoài ra, 6 dự án khác cũng đã được chấp thuận chủ đầu tư, quy mô khoảng 10.500 căn hộ. Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội được giao xây dựng 37.500 căn nhà ở xã hội. Để đáp ứng chỉ tiêu trên, thành phố đã chuẩn bị 5 dự án. Đồng thời, Thủ đô sẽ tiên phong trong việc thiết lập các khu nhà ở xã hội tập trung.
Với sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ của chính quyền thành phố, nhiều mái ấm an cư lý tưởng cho hàng nghìn gia đình như chị Hạnh mong mỏi sẽ có hy vọng. Rồi mai đây, họ sẽ không phải về quê để làm lại từ đầu, mà có thể tiếp tục đóng góp cho Thủ đô. Nhìn rộng ra, sự phát triển của các khu nhà ở xã hội không chỉ đơn thuần là xây dựng những căn hộ giá rẻ. Đây còn là cách thành phố kiến tạo những cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại trong tương lai với đầy đủ hạ tầng trường học, bệnh viện và khu vui chơi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Việc Hà Nội tiên phong trong việc thiết lập các khu nhà ở xã hội tập trung là bước đi phù hợp với định hướng chung của Nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững. Đặc biệt, chủ trương này càng thêm phần khả thi khi mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu hoàn thành việc lập Quỹ nhà ở quốc gia trong tháng 3/2025 để huy động nguồn lực tài chính, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên cả nước. Việc đồng bộ giữa các quyết sách của Trung ương và địa phương là minh chứng cho sự quan tâm sâu sát của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền an cư cho người dân.
Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung không phải là dễ. Bài toán cân đối quỹ đất, nguồn vốn đầu tư và thủ tục hành chính có thể làm chậm tiến độ dự án. Bên cạnh đó, việc đảm bảo các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị và chất lượng công trình cũng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng.
Trên thế giới, có rất nhiều quốc gia làm tốt công tác xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore là quốc gia nổi bật với 80% dân số đang sinh sống trong các tòa nhà được xây dựng nhờ sự trợ giúp của chính phủ - một con số vô cùng ấn tượng mà có lẽ rất ít quốc gia hiện nay có thể làm được như vậy. Tất cả là nhờ Cơ quan phát triển nhà ở Singapore (HDB). Được thành lập từ năm 1960, HDB ra đời nhằm thay thế cơ quan quy hoạch thành phố mà thực dân Anh đã lập ra trước đó. Ban đầu, HDB hướng đến xây dựng các nhà ở cho thuê phục vụ người nghèo. Tuy nhiên, bốn năm sau đó, cơ quan này chuyển hướng sang xây dựng các tòa chung cư, nhắm đến nhiều đối tượng hơn.
Mỗi năm, Chính phủ Singapore lại có một đợt mở bán những căn hộ đang xây dở, phần lớn là cho những người mua nhà lần đầu. Tất cả là hợp đồng thuê 99 năm và được bán với giá thấp hơn giá thị trường. Sau khoảng 3, 4 năm thì dự án mới hoàn thành, tuy nhiên, họ có thể lựa chọn cách khác: mua những căn hộ cũ với giá thỏa thuận trực tiếp từ chủ nhà. Mỗi người dân được hỗ trợ tối đa hai lần trong đời, dù đó là mua căn hộ cũ hoặc mới. Số tiền mà người dân sử dụng để mua các căn hộ của HDB được cung cấp một phần bởi Quỹ Phòng xa Trung ương (CPF), chương trình tiết kiệm quốc gia mang tính chất bắt buộc.
Theo đó, mỗi người dân Singapore trong độ tuổi lao động phải dành ra 20% tiền lương hàng tháng (chủ sử dụng lao động đóng thêm 17%) để tiết kiệm. Họ có quyền rút ra một phần trong số tiền tiết kiệm này để làm tiền đặt cọc cho căn hộ HDB. Nhiều người cũng được cấp các khoản vay thế chấp giá rẻ và sử dụng tiền tiết kiệm CPF để trả lãi hàng tháng. Cung cấp nhà ở giá rẻ cho người dân là một trong những lý do giúp Singapore đảm bảo phúc lợi, mà không cần xây dựng hệ thống hưu trí được tài trợ bởi tiền thuế như các nước khác. Vì vậy, cơ hội sở hữu một căn nhà thời điểm này tuy khó nhưng không phải là không khả thi.
- Đã có nhà ở, 'đừng mơ' mua nhà ở xã hội | Hà Nội tin mỗi chiều
- Hà Nội sắp có gần 6.000 căn hộ giá rẻ mở bán | Hà Nội tin mỗi chiều
- Thu nhập không quá 15 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội | Hà Nội tin mỗi chiều
- Hà Nội sẽ có nhà ở xã hội tại tất cả các khu công nghiệp | Hà Nội tin mỗi chiều
- Hà Nội đề xuất xây dựng 9 khu nhà ở xã hội| Hà Nội tin mỗi chiều


Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường không còn là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu. Nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi xanh, Chính phủ đã ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với các khoản vay phục vụ các dự án đầu tư xanh.
Thủ tướng yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025; Hà Nội đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo tồn Hoàng thành Thăng Long; EU phê duyệt gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga... là một số nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 23h00 hôm nay.
Đề xuất công an cấp xã được khởi tố một số tội danh; Tạm dừng công tác nhiều Chủ tịch xã vì quản lý đất đai; Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Momo Pro giả mạo... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin 141 hôm nay.
Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/5 đã đạt được kết quả đáng chú ý. Nga sẵn sàng phối hợp với Ukraine để soạn thảo một bản ghi nhớ về các nguyên tắc và thời điểm tiến hành đàm phán hòa bình, bao gồm cả khả năng ngừng bắn tạm thời.
Nguyễn Thúc Thùy Tiên: Từ hoa hậu đến bản án tù 5 năm; Thùy Tiên có bị tước vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế?; Khoảnh khắc xúc động trong chương trình “Người là niềm tin tất thắng”... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin Thế giới Showbiz hôm nay.
Dịch vụ vệ sinh giày ở Hà Nội đã bước vào thời đại công nghệ, hòa vào nhịp sống số, trở nên tiện lợi, nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.
0