Hà Nội lên phương án di dời 357 cây xanh
357 cây xanh này bao gồm 300 cây trên địa bàn quận Ba Đình và 57 cây trên địa bàn quận Đống Đa. Chủng loại cây đa dạng như bàng ta, đa, đề, sanh, si, khế, sung, dâu da xoan, nhưng phần lớn là cây xà cừ.
Dự kiến có 225 cây đang sinh trưởng tốt, thuộc chủng loại cây đô thị sẽ được dịch chuyển về trồng tại ô đất số 9 trên địa bàn huyện Đông Anh, chăm sóc 12 tháng trước khi bàn giao lại cho Thành phố quản lý. Còn 132 cây phải chặt hạ do không thuộc chủng loại cây đô thị hoặc bị cong nghiêng, sâu mục. Trong số này, hai hàng cây xà cừ có tuổi đời khoảng 70 năm đã trở nên thân thuộc, gắn bó với cuộc sống người dân khu vực.
Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, trước khi quyết định dịch chuyển hay chặt hạ, tổ công tác liên ngành đã tiến hành khảo sát, lập hồ sơ kỹ lưỡng để có ứng xử phù hợp với từng chủng loại cây, nhất là với những cây có đường kính lớn như xà cừ.
Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: "Đối với những cây có đường kính từ 25-50 cm có thể tận dụng dùng để trồng được trong vườn hoa. Đối với những cây dưới 20cm có thể ươm lại và trồng trên đường phố".
Dự kiến, việc di dời cây sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn GPMB, thi công của dự án. Hiện Sở Xây dựng đã cấp phép dịch chuyển 30 cây xanh tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và các đơn vị sẽ thực hiện ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4.
Cùng với kế hoạch di dời cây xanh, các quận Đống Đa và Ba Đình cũng cam kết đẩy nhanh tiến độ GPMB của dự án, phấn đấu hoàn thành trong Quý II. Ngay sau khi có mặt bằng, giai đoạn 1 của dự án sẽ ưu tiên triển khai xây dựng trước hai cầu vượt tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành.
Với tổng chiều dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang rộng 50m, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được phê duyệt vào cuối năm 2017, tổng mức đầu tư khoảng 7800 tỷ đồng. Khi dự án hoàn thành, sẽ khép kín tuyến đường Vành đai 1, giải tỏa áp lực giao thông khu vực trung tâm Thủ đô.


Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tạo 169 nghìn việc làm mới trong năm nay, giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 3%.
Nhà máy điện rác Seraphin, tại tại Sơn Tây, Hà Nội với công suất 2.250 tấn/ngày đêm, đã bắt đầu tiếp nhận rác từ 1/5.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên không khí lao động trên công trường dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội vẫn hết sức khẩn trương, chạy đua tiến độ từng ngày.
Lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh sát giao thông đã lên kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm để không xảy ra tình trạng vi phạm và tai nạn giao thông vào dịp lễ 30/4-1/5.
Kỳ nghỉ lễ năm nay là ngày vui của hàng ngàn phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, nhà tạm giữ trên cả nước. Họ háo hức được trở về đoàn tụ cùng gia đình và tái hòa nhập cộng đồng sau quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Lương Cường.
0