Hà Nội kiên quyết xử lý vi phạm phòng cháy, chữa cháy
Công trình nhà xưởng rộng hàng nghìn m2 thuộc Công ty cổ phần Intimex Việt Nam vừa bị lực lượng chức năng đình chỉ hoạt động và xử phạt 80 triệu đồng với lỗi vi phạm "Đưa hạng mục, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy".
Thiếu tá Ngô Ngọc An, Đội phó Đội PCCC&CNCH Công an huyện Mê Linh, Hà Nội, cho biết: ''Công trình này được đi vào hoạt đã lâu. Cũng từng được công an tỉnh Vĩnh phúc nghiệm thu PCCC rồi. Nhưng đến nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp, không đảm bảo cho PCCC."

Cùng với việc kiên quyết đình chỉ các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC, cảnh sát PCCC cũng sẽ tích cự hướng dẫn các đơn vị khắc phục những tồn tại yếu kém về PCCC, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm hoàn thành các tiêu chỉ để hoạt động trở lại.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, PGĐ nhà máy Cửu Long 2 - Công ty cổ phần Bao bì Cửu Long, cho biết: ''Sau khi được lực lượng chức năng nhắc nhở, công ty chúng tôi đã đầu tư cải tạo nhà xưởng, trang bị hệ thống PCCC tự động. Phía công an cũng thường xuyên tư vấn và hướng dẫn hướng khắc phục cho nhà máy''.

Thượng tá Ngô Tiến Long, Phó trưởng Công an huyện Mê Linh, cho biết: "Chúng tôi thường xuyên tiến hành kiểm tra cơ bản trên địa bàn. Trong quá trình đó cũng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở. Với cơ sở vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về PCCC, ví dụ như thi công các công trình chưa được thẩm duyệt, hay chưa được nghiệm thu PCCC thì chúng tôi sẽ kiên quyết lập hồ sơ và xử phạt chủ cơ sở''.
Để công tác phòng cháy, chữa cháy đi vào nề nếp, UBND thành phố sẽ tăng cường kiểm tra ở một số đơn vị cấp quận còn để xảy ra các công trình vi phạm; đồng thời đề nghị các sở, ngành lập tổ công tác hỗ trợ các quận, huyện, thị xã về PCCC & CNCH.


UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.
Để hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các công ty cấp nước điều phối nước hợp lý, đẩy mạnh các dự án cấp nước cho những khu vực chưa có mạng lưới nước sạch.
Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.
Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?
Theo dự thảo Luật Quảng cáo (sửa đổi) sắp được trình Quốc hội thông qua thì trách nhiệm pháp lý của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng khi tham gia quảng cáo được quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/10/2025, sớm hơn hai tháng so với mục tiêu ban đầu đã đề ra.
0