Giảm 3 năm tù cho ông Đỗ Hữu Ca

Sáng 26/6, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án ông Đỗ Hữu Ca với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau khi xem xét, HĐXX phúc thẩm quyết định giảm ba năm tù cho cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.

 

TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (giảm 3 năm tù so với mức án 10 năm tù trong phiên tòa sơ thẩm).

Bị cáo Đỗ Hữu Ca - cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng - được giảm 3 năm tù so với bản án sơ thẩm. Ảnh: T. THẮNG/ Tuổi Trẻ.

Bị cáo Trương Xuân Đước lĩnh án 7 năm tù về tội "Mua bán hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" và "Đưa hối lộ" (giảm 2 năm tù so với mức án 9 năm tù trong phiên toà sơ thẩm).

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tuyên án 3 năm 3 tháng tù về tội "Mua bán hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" và "Đưa hối lộ" (giảm 1 năm 3 tháng tù so với án phạt 4 năm 6 tháng tù trong phiên tòa sơ thẩm).

Bị cáo Đỗ Đình Đương (cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) nhận án 5 năm tù (giảm 1 năm 6 tháng tù so với mức án 6 năm 6 tháng tù trong phiên tòa sơ thẩm).

Các bị cáo nghe hội đồng xét xử tuyên án phúc thẩm. Ảnh: T. THẮNG/ Tuổi Trẻ.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, tại Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, các bị cáo Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh đã quản lý điều hành 26 công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, nhằm chiếm lời bất chính.

Kết quả điều tra xác định, số lượng hóa đơn vợ chồng Đước mua bán trái phép là hơn 15.674 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng.

Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa hối lộ Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài số tiền 362 triệu đồng, để được tạo điều kiện thành lập công ty mua bán trái phép hóa đơn.

Để che giấu hành vi phạm tội, trốn tránh trách nhiệm hình sự, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã đưa cho Đỗ Hữu Ca 35 tỷ đồng để nhờ Ca chạy tội.

Cũng trong vụ án, các bị cáo Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn, đã làm trung gian mua bán hóa đơn trái phép của vợ chồng Đước, sau đó bán lại cho người khác với giá cao hơn để hưởng chênh lệch.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thông tin Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục - những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội - bị khởi tố vì liên quan đến hành vi sản xuất hàng giả đang nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một sự cố vật nuôi "lái xe" đã xảy ra tại Trung Quốc, cảnh báo các tài xế về sự an toàn khi để chó, mèo trên ô tô.

Mạng xã hội ngày 3/4 xuất hiện clip một chiếc xe trộn bê tông ngang nhiên đi ngược chiều trên đường phố Hải Phòng, gây ra không ít lo ngại và bức xúc trong dư luận.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM thông báo ngày 4/4 về việc tiến hành xem xét và thi hành kỷ luật đối với một tổ chức đảng cùng ba đảng viên, do các vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Tiktoker Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị khởi tố, bắt tạm giam vì có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng.