Khởi tố TikToker Lê Việt Hùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
Trước đó, ngày 6/5/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận nguồn tin có dấu hiệu của tội phạm cưỡng đoạt tài sản đối với đối tượng Lê Việt Hùng từ một số công dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và một số địa phương.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 7/5/2025, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với đối tượng Lê Việt Hùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo cơ quan điều tra và các đơn vị liên quan tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của Lê Việt Hùng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo và đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng Lê Việt Hùng, liên hệ với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để xử lý, giải quyết (Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh - Điều tra viên, số điện thoại: 0983.348.368).
Như Phóng viên Đài Hà Nội đã thông tin, Lê Việt Hùng thời gian gần đây nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội có nhiều người theo dõi. Nội dung được Lê Việt Hùng đăng tải xoay quanh việc phản ánh hoạt động tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng công an. Trong các video này, hành vi của Hùng tại các chốt kiểm soát có nhiều dấu hiệu gây cản trở quá trình làm việc của lực lượng chức năng. Với những thông tin chưa được kiểm chứng, các nội dung mà Hùng đăng tải đã thu hút nhiều lượt xem và tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.
Điển hình trong số các vụ việc cản trở lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát giao thông là vào 15h ngày 7/4/2025, Lê Việt Hùng tham gia giao thông với xe ô tô không dán tem kiểm định, bị Cảnh sát giao thông dừng xe trên cao tốc Lạng Sơn – Bắc Giang. Trong video dài hơn 6 phút do chính anh ta ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, Hùng thể hiện thái độ bất hợp tác, thách thức lực lượng chức năng khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ như giấy đăng ký xe, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và giấy phép lái xe.

Anh ta tuyên bố không mang giấy tờ, cao giọng thách thức và thậm chí yêu cầu cán bộ giao thông xin lỗi. Hành vi này đã gây nhiều phản ứng của người dùng trên mạng xã hội, cho rằng anh ta hành xử ngông cuồng, thiếu tôn trọng pháp luật.
Trao đổi với báo chí, cán bộ cảnh sát giao thông có liên quan tới vụ việc trên cho biết, do Lê Việt Hùng không chấp hành yêu cầu, xuất trình các giấy tờ có liên quan nên đã tiến hành xác minh trên hệ thống và xác định phương tiện còn hạn đăng kiểm. Thời điểm dừng phương tiện kiểm tra vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lưu lượng phương tiện rất đông, cần tập trung điều tiết nên sau khi kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã nhắc nhở và để Lê Việt Hùng tiếp tục lưu thông.
Video do Hùng phát tán trên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận mang sắc thái tiêu cực với thông tin sai sự thật. Khi được người dùng mạng xã hội góp ý, Lê Việt Hùng không tự điều chỉnh hành vi mà còn tiếp tục có lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ lực lượng cảnh sát giao thông. Sau đó, Lê Việt Hùng tiếp tục phát tán lá đơn tố cáo tổ công tác lên mạng xã hội.


Khi đang lái xe, tài xế đã phát hiện ra một em nhỏ khoảng 4-5 tuổi chạy nhảy giữa đường và kịp thời phanh lại.
Hai em học sinh đi xe đạp điện bất ngờ từ bên trái đi sang đường để đến trường mà không hề quan sát có xe tải đang đi tới, khiến lái xe tải phải cố gắng phanh gấp để tránh va chạm.
Ngày 8/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Việt Hùng (Sinh năm 1991, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 8/5. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang lần lượt bị bắt giam với cáo buộc gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
Bắt đầu vào mùa nắng nóng, việc sử dụng thiết bị điện thường xuyên có thể gây chập cháy gây thiệt hại lớn về tài sản thậm chí là tính mạng con người, đặc biệt đối với loại hình nhà ở kết hợp cho thuê để ở và kinh doanh.
0