Thế giới

G7 điều chỉnh thông điệp Ukraine, tránh bất đồng với Mỹ

Ngọc Mai

Hội nghị G7 tại Canada kết thúc mà không có tuyên bố chung về Ukraine, do Mỹ không ủng hộ biện pháp cứng rắn với Nga.

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế hàng đầu thế giới (G7) tại Canada đã kết thúc mà không ra tuyên bố chung về Ukraine. Nguyên nhân do Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối ủng hộ các biện pháp cứng rắn với Nga. Động thái này buộc các nước còn lại trong khối phải linh hoạt điều chỉnh thông điệp để duy trì hợp tác, tránh rạn nứt nội bộ.

Trước sự thiếu đồng thuận này, Canada buộc phải từ bỏ tuyên bố chung và thay thế bằng một bản "tóm lược của chủ tọa”, trong đó ghi nhận cam kết ngừng bắn vô điều kiện từ phía Ukraine và kêu gọi Nga có hành động tương tự. Việc không đạt đồng thuận khiến sáu nước còn lại phải hành động riêng rẽ. Anh và Liên minh châu Âu tiếp tục thúc đẩy kế hoạch áp giá trần với dầu xuất khẩu của Nga, dù thiếu sự tham gia của Mỹ.

Thủ tướng Anh Keir Starmer thừa nhận việc thực thi sẽ “khó khăn”, nhưng nhấn mạnh cần kiên trì các biện pháp trừng phạt. Về phía mình, Canada công bố một trong những gói viện trợ và trừng phạt quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022, bao gồm các biện pháp nhằm vào hàng hóa, tàu thuyền, cá nhân và tổ chức Nga.

Trước đó, trong khuôn khổ hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 thể hiện sự thận trọng trong cách ứng xử với ông Trump. Một số phát biểu nhầm lẫn của ông Trump liên quan tới EU và Anh, hay tuyên bố Nga bị loại khỏi G8 vì “mâu thuẫn cá nhân”, đều không bị đính chính công khai.

Giới ngoại giao nhận định đây là nỗ lực duy trì sự phối hợp tối thiểu với Mỹ - quốc gia vẫn giữ vai trò trung tâm về quân sự và tài chính trong nhóm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời