G-Dragon đứng đầu BXH giá trị thương hiệu nam thần tượng Kpop

Sau khi trở lại với 'Übermensch', G-Dragon không đã đạt vị trí Top 1 trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của nam thần tượng Kpop tháng 3.

Sau 11 năm, G-Dragon trở lại vị thế ngôi sao hàng đầu khi phát hành album “Übermensch”, đồng thời mở rộng những ranh giới của thần tượng Kpop. Không chỉ đạt vị trí Top 1 trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của nam thần tượng Kpop tháng 3, G-Dragon còn có biệt danh mới trong ngành giải trí là “siêu thần tượng”.

"Übermensch", album phòng thu đầu tiên của G-Dragon sau 11 năm, bán được hơn 830.000 bản trong tuần đầu.

Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới sắp tới của G-Dragon đã có khởi đầu ấn tượng, khi bán được hơn 60.000 vé cho hai buổi diễn mở màn ngày 29-30/3 tại Sân vận động Goyang (Hàn Quốc).

G-Dragon gần như là nghệ sĩ solo nam duy nhất có khả năng cùng lúc đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc kỹ thuật số, doanh số album cao và bán "cháy vé" các buổi hòa nhạc.

Chỉ số danh tiếng thương hiệu Hàn Quốc chỉ ra rằng, G-Dragon là nam thần tượng K-Pop được xếp hạng số 1 trong tháng 3, tích lũy được 7.939.171 điểm thương hiệu.

Cha Eun Woo theo sau ở vị trí thứ 2 với 5.791.145 điểm thương hiệu, trong khi Jin của BTS giành vị trí thứ 3.

Với vị trí top 1 trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu đã cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của G-Dragon trong làng giải trí xứ Hàn dù hơn một thập kỉ mới quay trở lại.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đài Hà Nội sẽ tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt “50 năm đất nước trọn niềm vui” nhằm tái hiện trang sử hào hùng của dân tộc và gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết.

"Tinh hoa Kinh Bắc" là sự kết hợp giữa thời trang và âm nhạc qua lăng kính hiện đại nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của vùng Kinh Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Phòng vé Việt dịp lễ 30/4 khá sôi động với nhiều tựa phim trong và ngoài nước, đa dạng thể loại phù hợp cho mọi đối tượng khán giả.

Khoảng 1.500 nghệ sĩ, diễn viên của 12 đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ VH-TT&DL tham gia biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật đặc sắc nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một bài hát, trở thành hiện tượng văn hóa và thắp sáng tinh thần yêu nước trong cộng đồng.

Đêm Chung khảo Liên hoan các ban nhạc, nhóm nhạc học sinh THPT thành phố Hà Nội lần thứ II năm 2025 với chủ đề "Xây dựng trường học hạnh phúc".