EU nhóm họp thảo luận triển khai 'Bức tường UAV'

Các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về đề xuất xây dựng "Bức tường UAV", sau khi một loạt nước EU cáo buộc máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận.

Ngày 1/10, lãnh đạo các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã tham gia cuộc họp không chính thức tại Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Một trong các nội dung chính được thảo luận tại Hội nghị là đề xuất xây dựng “Bức tường UAV”, trong bối cảnh một loạt quốc gia EU gần đây báo cáo về các vụ máy bay không người lái vi phạm không phận.

Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/10, chỉ vài ngày sau khi Đan Mạch thông báo việc các máy bay không người lái không xác định đã xâm phạm không phận khiến nước này phải tạm thời đóng cửa một số sân bay. Tại cuộc họp lần này, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về đề xuất xây dựng "Bức tường UAV", vốn đang trở thành vấn đề nóng sau khi một loạt nước EU cáo buộc máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận.

Cuộc họp cũng sẽ là cơ hội đầu tiên để các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia EU thảo luận về đề xuất sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng tại EU để cấp vốn cho khoản vay 140 tỷ euro (tương đương 164,37 tỷ USD) cho Ukraine.

Nhằm nâng cao công tác bảo vệ Hội nghị, Đan Mạch đã thông báo đóng cửa không phận đối với tất cả máy bay không người lái dân sự đến hết ngày 3/10. Chính phủ Thụy Điển đã thông qua việc triển khai hệ thống chống máy bay không người lái cùng một số đơn vị radar tới Đan Mạch nhằm tăng cường bảo đảm an ninh.

Ngoài Thụy Điển, Pháp và Đức cũng gửi các đơn vị chuyên trách chống máy bay không người lái, đồng thời điều động trực thăng chiến đấu và tàu hộ vệ phòng không Hamburg tới Copenhagen để giám sát khu vực biển Baltic. Mỹ cũng thông báo triển khai hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái (UAV) tới Đan Mạch.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời