Dự án đường Tam Trinh lùi thời hạn bàn giao mặt bằng
Gia đình ông Nguyễn Công Quảng ở đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai) bị thu hồi hơn 130m2. Theo dự thảo phương án đền bù, gia đình ông được khoảng 900 triệu đồng.
Ông Quảng cho biết: "Nhà nước mở đường thì chúng tôi hoàn toàn chấp thuận. Nhưng với số tiền đền bù như thế này, chúng tôi không biết mua được cái gì ở đây cả".
Bà Nguyễn Thị Phúc Thủy (quận Hoàng Mai) chia sẻ: "Dự thảo cho rằng chúng tôi là đất lấn chiếm, nhưng vừa rồi đã chứng minh được là hợp pháp. Bây giờ tiền đền bù cho chúng tôi hơn 200 triệu đồng, chúng tôi không biết đi về đâu".
Theo UBND quận Hoàng Mai, khối lượng phải GPMB toàn dự án là khoảng 1.590 hộ dân và 20 đơn vị thuộc đia bàn các phường Mai Động, Hoàng Văn Thụ và Yên Sở. Khó khăn nhất hiện nay là nguồn gốc đất phức tạp, nhất là đất nông nghiệp do Hợp tác xã giao cho xã viên trước đây.
Ông Cao Gia Quý - Cán bộ địa chính, UBND phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai cho biết: "Có những trường hợp đất cho thuê kinh doanh nhưng chỉ hỗ trợ đất nông nghiệp. Vì vậy khi Trung tâm Phát triển quỹ đất lập dự thảo bồi thường, các gia đình có ý kiến về việc này, cho rằng chưa phù hợp và đền bù thấp".
Trong quá trình triển khai có nhiều chính sách chuyển tiếp do áp dụng Luật Đất đai 2024, phát sinh nhiều vướng mắc cần được thành phố tháo gỡ. UBND quận Hoàng Mai đã có văn bản báo cáo Thành phố và các sở ngành tham mưu hướng dẫn.
Ông Vũ Tuấn Đạt - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai cho biết: "Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp và dự kiến trình thành phố vào đầu tuần tới. Sau khi thành phố xem xét, chấp thuận, chúng tôi sẽ tập trung áp dụng các chính sách này để phê duyệt và niêm yết công khai, lấy ý kiến của người dân bị thu hồi đất để làm căn cứ phê duyệt chính thức và chi trả tiền".
Khởi công năm 2017, tái khởi động lại vào cuối năm 2023, đến nay, dự án mới chỉ GPMB được khoảng 800m trên tổng số 3,5km toàn tuyến. Khối lượng thi công mới đạt 18% giá trị hợp đồng.
Hiện quận Hoàng Mai phải lùi thời điểm hoàn tất thời hạn bàn giao mặt bằng 30 ngày, kết thúc trước 30/4/2025. Tuy nhiên, kể cả thời hạn này, nếu không đẩy nhanh tiến độ GPMB, dự án có nguy cơ tiếp tục lỗi hẹn vào năm 2026.


Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.
Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng các đoạn cao tốc Bắc - Nam từ 4 làn xe lên 6 làn xe theo quy hoạch, bằng phương thức đối tác công - tư (PPP).
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 21/5. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Tài xế cố tình đi ngược chiều trên cao tốc là một thực trạng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông.
0