Dự án đường Âu Cơ - Nghi Tàm có thể lại lỡ hẹn
Đây là hiện trạng của tuyến cáp ngầm 110kv Tây Hồ - Yên Phụ do Tổng công ty Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Chạy dọc theo đường nội bộ của đường Âu Cơ - Nghi Tàm, qua 2 tháng thi công. Đến nay, Ban quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội mới chỉ bàn giao được 200m tuyến và 2 vị trí hầm cáp, chiếm khoảng 12% khối lượng mặt bằng được bàn giao. Dự án hạ ngầm tuyến cáp điện chậm đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thi công mở rộng đường Âu Cơ.
Ông Nguyễn Huy Mạnh– Giám đốc Ban QLDA phát triển điện lực Hà Nội
Theo phương án kỹ thuật, để có thể phân luồng tổ chức giao thông sang hai bên đường nội bộ và triển khai thi công tuyến chính, đòi hỏi phía điện lực phải bàn giao lại mặt bằng cho dự án giao thông trước ngày 15/3.
Tại buổi kiểm tra hiện trường ngày 6/3 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh: do tầm quan trọng của công trình, dự án không thể lùi tiến độ hơn nữa. Do đó, các bên phải tích cực phối hợp tháo gỡ vướng mắc. Đặc biệt, Điện lực Hà Nội phải tăng cường huy động máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến cáp ngầm.
Thuộc giai đoạn 2 của dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên, dự án cải tạo, mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm kết hợp hạ cốt đê và thay thế một phần đê đất bằng đê bê tông cốt thép đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân, có chiều dài khoảng 3,7km, tổng mức đầu tư 544 tỷ đồng. Dự án khởi công từ cuối năm 2019, nhưng do liên quan đến tuyến đê trọng yếu, không được thi công trong mùa mưa bão và phải thay đổi thiết kế để đảm bảo an toàn phòng chống lũ nên thi công kéo dài từ đó đến nay. Để giảm ùn tắc giao thông, thành phố yêu cầu dự án đến 30/6 phải thông xe kỹ thuật toàn tuyến và hoàn thành các hạng mục còn lại, đưa vào sử dụng vào dịp 10/10 năm nay./.
Ban Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân thành phố Hà Nội đã họp, thống nhất Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2025.
Thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai đề án phát triển giao thông vận tải công cộng, đảm bảo đến năm 2030, 100% xe buýt sử dụng năng lượng điện, năng lượng xanh.
Chương trình tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử với chủ đề “Hà Nội - Ý chí và niềm tin quyết thắng” được Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội tổ chức vào sáng nay 9/4.
Công an thành phố Hà Nội được giao phối hợp với các địa phương có rừng để điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đất lâm nghiệp.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 9/4, với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, phát hành trên các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở, khu dân cư trên địa bàn (thời gian từ ngày 15/4 - 30/6/2025).
0