‘Dòng chảy di sản’: Lễ hội vùng đất cố đô Hoa Lư
Diễn ra từ ngày 24 - 30/11 với chuỗi các hoạt động đặc sắc, ấn tượng, dòng chảy di sản tại Festival Ninh Bình đã mang đến một cách nhìn hoàn toàn mới, một cách tiếp cận sáng tạo về lịch sử thông qua ngôn ngữ của thơ văn, âm nhạc và công nghệ.
Festival lần này đã tạo được tiếng vang lớn, để lại dấu ấn đậm nét với công chúng về một bức tranh đa sắc màu văn hóa xuyên suốt chiều dài của lịch sử.
Bà Lê Thị Hải Yến - Tổng đạo diễn Festival Ninh Bình lần thứ III, cho biết: “Chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng về tình yêu lịch sử đến với công chúng và giới trẻ, nền tảng của quốc gia phải phát triển từ lịch sử và văn hóa. Ninh Bình đã xác định định vị thương hiệu là đô thị di sản thiên niên kỷ và hành trình dòng chảy di sản cũng chính là hành trình đi qua tất cả các kinh đô và các triều đại, gần như chúng ta xem Festival lần này, chúng ta có thể hiểu gần như đầy đủ lịch sử của Việt Nam qua các thời kỳ với những tích chuyện, câu chuyện, dã sử, chính sử rất là hào hùng được dàn dựng hoành tráng”.
Tiếp nối thành công của Festival Ninh Bình năm 2022, 2023, Festival lần thứ III năm 2024 lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, tôn vinh những làng nghề, các nghệ nhân nghề truyền thống của vùng đất Cố đô Hoa Lư, lễ hội đường phố ngập sắc màu dân gian với các nghề thủ công truyền thống. Đây được xem là một dấu ấn đặc biệt của Festival Ninh Bình, nơi giao lưu, gặp gỡ của các sắc màu văn hóa di sản.
Chị Bùi Thị Thu, thành phố Ninh Bình, nhận xét: “Mình thấy không khí rất sôi động. Những năm gần đây thì Ninh Bình, nhất là du lịch rất phát triển, thường tổ chức các chương trình lễ hội cho công chúng tham quan miễn phí và các hoạt động phong trào thì rất thu hút, và mình hy vọng tỉnh sẽ tổ chức nhiều chương trình này hơn nữa”.
Festival Ninh Bình lần thứ III đã khép lại đầy ấn tượng và bùng nổ cảm xúc với đêm đại nhạc hội âm nhạc dân gian điện tử được tổ chức trong không gian đặc biệt của Khu du lịch sinh thái Thung Nham. "Í a Fest" là điểm kết độc đáo thể hiện sự vươn tầm của chuỗi lễ hội, góp phần xây dựng thành công thương hiệu lễ hội riêng của Ninh Bình trên con đường hội nhập và phát triển.
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình, cho biết: “Hướng lớn của Ninh Bình xây dựng đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo và phấn đấu để Ninh Bình trở thành một trung tâm lớn có giá trị thương hiệu cao về công nghiệp văn hóa, du lịch cũng như kinh tế di sản, thì việc tổ chức festival năm nay đem lại hiệu quả to lớn trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc cũng như thu hút khách du lịch và phát triển kinh tế”.
Việc Ninh Bình liên tục đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức Festival qua từng năm đã góp phần lan tỏa rộng khắp những giá trị di sản, giá trị văn hóa truyền thống, làm cho di sản văn hóa thực sự là nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó góp phần quan trọng xây dựng thành công thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, một trung tâm lớn có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản.


Câu chuyện về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tình cảm của người dân Việt Nam gửi tới Bác Hồ kính yêu đã được thể hiện đầy cảm xúc trong chương trình chính luận nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng” diễn ra tối 19/5.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lời ví giặm theo bước chân Người” đã diễn ra vào tối 19/5, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
Nhiều bảo tàng tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức trưng bày, triển lãm những hiện vật quý giá, tái hiện sống động về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chương trình nghệ thuật "Người là niềm tin tất thắng" là một bản hòa ca đầy xúc cảm, chạm đến trái tim của đông đảo khán giả, gợi nhớ một cách chân thực và xúc động về những cống hiến vĩ đại mà Người đã dành trọn cho độc lập, tự do của dân tộc.
Chương trình chính luận nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng” đã chạm vào trái tim khán giả bằng những giai điệu mộc mạc, những hình ảnh giản dị như chính con người Bác, chân thành và cảm xúc như tình cảm người dân Việt Nam và thế giới yêu kính Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Một cuốn sách viết về Hồ Chí Minh do hai nhà báo Italia chấp bút đã được chuyển ngữ và ra mắt độc giả Việt Nam với tên gọi “Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc”.
0