Đến London khám phá lịch sử sàn diễn thời trang
Triển lãm “Vogue: khởi nguồn của sàn diễn” sẽ đưa khán giả ngược dòng thời gian thông qua những thước phim lưu trữ quý giá và lời kể của các nhà thiết kế được chiếu trên các bức tường khổng lồ tại không gian triển lãm “Light room”.
Ông David Sabel, Giám đốc Triển lãm Vogue, cho biết: “Triển lãm sẽ nhìn lại hơn 150 năm thời trang, khoảng 60 thương hiệu khác nhau, các sáng tạo thiên tài của các nhà thiết kế và cách trình diễn thời trang chuyển từ các buổi trình diễn salon riêng tư, độc quyền, thân mật thành loại hình trình diễn đa phương tiện như ngày nay”.
Triển lãm được chia thành 5 không gian theo từng chủ đề. Không gian, ánh sáng và âm thanh được sử dụng tựa như một lăng kính vạn hoa đa chiều đưa người xem đến với kinh đô thời trang như Paris, London, New York, Milan cùng nhiều thành phố lớn trên thế giới tìm hiểu sự phát triển cũng như thay đổi của thời trang trong dòng lịch sử.
Bà Chioma Nnadi, Trưởng phòng Biên tập của Tạp chí Vogue (Anh) chia sẻ: “Tôi đã xem một số chương trình thời trang tại triển lãm này. Triển lãm nói về lịch sử kéo dài 100 năm, và bản thân tôi không đủ hiểu hết tất cả các chương trình này. Nó chỉ mang đến cho người xem một trải nghiệm khác. Bạn sẽ có được một chỗ ngồi hàng đầu. Không có hàng ghế thứ hai, thứ ba hay thứ tư. Bạn thực sự đắm chìm vào nó và tôi nghĩ đó là điều khiến chương trình này đặc biệt”.
Triển lãm dành một phần không gian để nói về những thay đổi của ngành thời trang khi sự phát triển không ngừng của công nghệ đã đưa sàn diễn từ thế giới thực vào thế giới ảo.


Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.
0