Dễ dàng vay vốn nhờ chuyển đổi số ngân hàng | 14/05/2024

Chủ đề chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là "Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số và dữ liệu số". Trọng tâm đặt ra là đẩy mạnh phát triển kinh tế số, trong đó ngành ngân hàng với vai trò đặc biệt quan trọng là huyết mạch của nền kinh tế, có tác động hàng ngày đến hầu hết các lĩnh vực trong nền kinh tế, mọi mặt hoạt động của người dân, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Ngày Chuyển đổi số ngân hàng năm 2024 diễn ra mới đây là sự kiện quan trọng, khẳng định nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của ngành ngân hàng trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, hướng đến chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, công dân số.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành GD&ĐT triển khai trên tất cả các cấp học, từ bậc mầm non đến giáo dục đại học. Đây là một chủ trương không mới nhưng luôn nhận được sự quan tâm từ các Bộ, ban, ngành, tổ chức giáo dục, phụ huynh và học sinh, sinh viên.

Tháng Ba về, Hà Nội lại khoác lên mình sắc trắng tinh khôi của hoa ban. Không rực rỡ như đào, không thơm ngát như hoa bưởi, hoa ban mang một vẻ đẹp dịu dàng, tinh khôi mà vẫn đầy sức hút.

Lịch sử bao đời của nước Việt là lịch sử của một quá trình dựng nước, giữ nước đầy gian lao nhưng cũng đầy vẻ vang, bất khuất. Thế hệ này và thế hệ mai sau có quyền tự hào về những gì cha ông đã xây dựng, kiến tạo nên bằng biết bao xương máu, nước mắt.

Chương trình 07 của Thành ủy Hà Nội đã và đang tạo động lực mạnh mẽ cho các mô hình nông nghiệp hiện đại, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng giá trị cho người nông dân.

Một giáo viên trẻ, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, luôn hết mình với công việc, hòa đồng, thân thiện là những điều mà các thế hệ học sinh, phụ huynh và tập thể giáo viên nhà trường nói về thầy giáo Phạm Hoàng Tuấn Minh - Tổ phó tổ Tự nhiên I và Thư ký Hội đồng trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hà Nội có hơn 160.000 ha đất sản xuất lúa. Khâu thu hoạch đã được cơ giới hóa lên đến 95%. Tỷ lệ này ở khâu gieo cấy mới chỉ đạt xấp xỉ 15%. Vậy, khó khăn là ở đâu và ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội đã có những giải pháp gì để tăng tỷ lệ cơ giới trong khâu gieo cấy?