Đầu tư NƠXH cần hướng dẫn ưu đãi

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng cần có hướng dẫn ưu đãi cho đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội.

Để hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong phát triển nhà ở xã hội, UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn các cơ chế, ưu đãi đầu tư đối với các dự án đã được chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án trước thời điểm Nghị định số 100 của Chính phủ có hiệu lực.

Đồng thời, hướng dẫn việc thực hiện đối với phần diện tích nhà ở thấp tầng (tương đương 20% diện tích đất ở) bố trí tại dự án, chủ đầu tư phải hạch toán riêng và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai như một dự án nhà ở thương mại độc lập, nhưng không phải thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật về đầu tư.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Tài chính nghiên cứu phương án tính thuế 20% trên giá trị chênh lệch giữa giá mua và giá bán bất động sản, tương tự thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các dữ liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nguồn cung phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng có dấu hiệu cải thiện cục bộ ba tháng đầu năm, song sức cầu của thị trường vẫn rất thấp.

Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang có diện tích khoảng 49.704m² với tổng vốn đầu tư gần 3.500 tỷ đồng.

24 thửa đất dùng để xây biệt thự tại thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) đã được đấu giá thành công vào chiều nay 5/5 với mức giá cao nhất lên tới 63,6 triệu đồng/m².

Khu đất ký hiệu N02 số 275 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có diện tích 3.557m² dự kiến sẽ được triển khai xây dựng nhà ở xã hội với tổng cộng 408 căn hộ.

Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định mức thu phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và cháy. Thông tư này sẽ áp dụng cho các dự án, công trình xây dựng và phương tiện giao thông.