Dấu ấn Việt trong phim kinh dị hợp tác Thái Lan
"Cô dâu ma" không chỉ là tác phẩm liên kết Việt Nam - Thái Lan trong thể loại kinh dị mà còn thể hiện sự gắn kết, phản ánh năng lực sản xuất ngày càng phát triển của điện ảnh Việt Nam.
Bộ phim "Cô dâu ma" là sản phẩm chung giữa Việt Nam và Thái Lan, với sự cân bằng về nguồn lực từ đầu tư, sản xuất đến nhân sự. Phim được quay tại TP.HCM và Chiang Mai, quy tụ dàn diễn viên của cả hai nước. Câu chuyện theo chân Yến - một cô gái Việt sang Thái Lan làm dâu, từ đó mở ra những tập tục kỳ quái của gia đình chồng.
Nhà sản xuất Hằng Trịnh cho biết: "Khi quay tại Thái Lan, dĩ nhiên khán giả sẽ thấy nhiều hình ảnh liên quan đến văn hoá Thái Lan, đặc biệt là phong tục đám cưới tại đây. Những yếu tố đó chắc chắn rõ nét và nổi bật hơn. Tuy nhiên, hình ảnh người Việt - đặc biệt là một cô gái Việt Nam - được thể hiện như thế nào trong phim cũng là điều tôi rất chú trọng. Là nhà sản xuất, tôi mong muốn nhân vật giữ được bản sắc riêng, thuần Việt, để cân bằng với bối cảnh và mọi yếu tố xung quanh tại Thái Lan".
"Những yếu tố rõ nhất về văn hoá của chúng ta trong phim, trước hết là hình ảnh cô dâu đến từ Việt Nam. Thứ hai là cách người phụ nữ Việt mạnh mẽ, đấu tranh, gan dạ, tìm kiếm hạnh phúc cũng như sự tự do cho chính bản thân mình. Vì phim quay ở Thái Lan và mang đậm văn hoá Thái, nên những gì diễn viên Việt chúng em cố gắng truyền tải là tính cách, hình ảnh và phong thái đặc trưng khi hoà nhập vào một môi trường văn hoá mới", diễn viên Rima Thanh Vy (vai Yến) cho hay.
Trong quá trình hợp tác, khâu lựa chọn diễn viên được thực hiện kỹ lưỡng, dựa trên yêu cầu câu chuyện và định hướng thương mại, đồng thời vẫn giữ yếu tố bản sắc. J.J và Rima Thanh Vy đảm nhận hai vai trung tâm, trong khi Jun Vũ và Công Dương - từng có thời gian sinh sống ở Thái Lan - góp phần tăng sự tự nhiên trong diễn xuất. Cách lựa chọn này phản ánh sự cân nhắc hài hoà về nguồn lực, phù hợp với tinh thần phối hợp mà nhà sản xuất hướng tới trong dự án.
Diễn viên Công Dương cho biết: "Đây là bộ phim kinh dị đầu tiên mà tôi tham gia, nên không tránh khỏi nhiều lo lắng. Tuy nhiên, trao đổi văn hoá hay ngôn ngữ không phải là rào cản, vì tôi có thể sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Thái. Khi làm việc ở Thái Lan hay cùng ê-kíp Thái Lan, tôi vẫn cảm giác như đang ở quê nhà".
Có thể thấy, "Cô dâu ma" không chỉ là tác phẩm liên kết Việt Nam - Thái Lan trong thể loại kinh dị mà còn thể hiện sự gắn kết, giúp hai bên cùng học hỏi và phát triển. Tác phẩm cũng phản ánh năng lực sản xuất ngày càng phát triển của điện ảnh Việt Nam, đồng thời góp phần lan tỏa văn hoá nước nhà trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Sự kết hợp giữa Việt Nam và Thái Lan - quốc gia vốn nổi tiếng với thể loại phim kinh dị sẽ mở ra những hướng khai thác mới khi yếu tố văn hoá của hai nước được lồng ghép hài hoà trong một dự án điện ảnh.