Dấu ấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Những ngày này, rất đông du khách đã tới Mường Phăng, nơi đặt trụ sở của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ 70 năm về trước, để tìm hiểu, lý giải một câu hỏi: vì sao Việt Nam có thể giành chiến thắng?

Trong một kế hoạch mang tên Nava, Pháp đặt mục tiêu chấm dứt chiến tranh trong vòng 18 tháng với phần thắng sẽ thuộc về họ. Tất cả lực lượng tinh nhuệ đã được Pháp huy động tới Điện Biên Phủ với mục đích thu hút Việt Minh để đấu trận quyết chiến chiến lược, quyết định số phận của cuộc chiến.
Lựa chọn địa bàn Điện Biên Phủ, theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ta sẽ phát huy được sở trường, có thể dựa vào địa hình hiểm trở để phát huy khả năng tác chiến, hạn chế tính năng binh khí kỹ thuật, khả năng tăng viện ứng cứu của địch. Những đánh giá của Đại tướng là cơ sở để Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đi đến nhận định "đây là thời cơ chiến lược tốt để tiêu diệt quân chủ lực Pháp ở địa hình rừng núi, xa căn cứ hậu phương mà địch chỉ có thể tiếp tế bằng đường không".
Trong một lần trả lời phòng phỏng vấn báo chí nước ngoài, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết: "Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho tôi toàn quyền quyết định và nhấn mạnh rằng đây là một trận chiến rất quan trọng, vì vậy bằng mọi giá chúng tôi phải chiến thắng. Có một nguyên tắc là nếu chúng tôi chắc thắng thì chúng tôi sẽ tấn công, còn nếu như không chắc thì chúng tôi sẽ không tấn công. Điều cốt yếu không phải là một cuộc tấn công chớp nhoáng mà là một cuộc chiến dài hơi, nghiền nát từng phần của quân địch".

Sau khi gửi thư báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến từng đơn vị pháo để động viên chiến sĩ, vì hơn ai hết ông hiểu rằng đây là bộ phận khó nhọc nhất để thay đổi cách đánh. Toàn mặt trận chuyển động đồng loạt, lặng lẽ rời khỏi trận địa ngay ngày 26/1/1954 khi được làm công tác tư tưởng. Cuộc chiến với đèo cao, dốc thẳm lại bắt đầu trở lại. Kéo pháo vào đã vô cùng gian gian, kéo pháo ra lại càng cực khổ hơn. PGS.TS Trần Ngọc Long – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam nhận định, không phải ngẫu nhiên Đại tướng nói đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân. Với tư duy quân sự sắc sảo thì mới đưa ra được quyết định như vậy.
Trận khai hỏa chiến dịch được ấn định vào ngày 13/03/1954 với việc tấn công vào đồi Him Lam. Chỉ sau hơn 6 tiếng, trung tâm đề kháng Him Lam đã không trụ vững. Sau Him Lam, các cứ điểm khác không còn thuộc về quân Pháp. Từ đây, chiến thắng đã đến rất gần và kết thúc sau 56 ngày sau đó - ngày 7/5/1954.

Với chiến thắng Điện Biên Phủ, người Pháp kinh ngạc trước khả năng của Việt Minh bởi họ không thể hình dung ra được khả năng vô tận của một dân tộc, của một quân đội chiến đấu vì độc lập, tự do. Đóng góp vào chiến thắng chung ấy, không thể không nhắc đến một con người ở một thời điểm đã có một quyết định quyết đoán, táo bạo, kịp thời. Một quyết định thể hiện tài năng, bản lĩnh của vị chỉ huy - Tổng Tư lệnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Điện Biên Phủ là mốc son bằng vàng đã đưa tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành một vị tướng lỗi lạc của thế kỷ 20. Đối với dân tộc Việt Nam, hình ảnh Đại tướng – vị Tổng Tư lệnh – người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam với nụ cười hiền hậu luôn được khắc ghi là một vị tướng trong lòng dân./.


Công tác dân vận khéo của huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội đã kêu gọi, vận động người dân ủng hộ hàng trăm triệu đồng để lắp camera, làm sân bóng...góp phần xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.
Thống kê sơ bộ đã có 717.712 ý kiến góp ý trong hệ thống MTTQ vào các điều khoản được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo nghị quyết sửa đổi Hiến pháp, đa số ý kiến đều tán thành với nội dung dự thảo.
Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được chọn để trao Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 diễn ra vào tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Thời tiết khu vực Hà Nội ngày 21/5 sẽ oi nóng đến đầu giờ chiều, sau đó mưa rào và dông có thể bất chợt diễn ra từ chiều đến tối.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổng kết Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", trong sáng 20/5.
0