Cột cờ Hà Nội lần đầu mở cửa đón du khách

Từ 1/1/2025, Cột cờ Hà Nội đã chính thức mở cửa chào đón du khách tới tham quan, đánh dấu bước ngoặt trong việc bảo tồn và khai thác di sản, mang đến điểm nhấn văn hóa độc đáo cho du lịch Thủ đô.

Ngay khi biết thông tin Cột cờ Hà Nội chính thức được đưa vào khai thác du lịch, mở cửa đón khách, anh Nguyễn Quốc Huy ở quận Hà Đông đã có mặt từ sớm để tham quan di tích lịch sử, biểu tượng của Thủ đô anh hùng. Anh Huy chia sẻ: “Tôi được biết chương trình Hà Nội mở cửa tham quan Cột cờ Hà Nội từ ngày 1/1/2025, do vậy nhân lúc đi thể dục tôi đã ghé vào đây”.

Cột cờ Hà Nội là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành. Cột cờ Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc đẹp mà còn là biểu tượng của tinh thần độc lập và tự chủ của dân tộc Việt Nam. Được công nhận là di tích quốc gia vào năm 1989, địa điểm này ngày nay trở thành một trong những điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước.

Chị Nguyễn Minh Thu, Trưởng phòng hướng dẫn thuyết minh - Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, cho biết: “Trong năm 2025, khu di sản Hoàng thành Thăng Long sẽ có dự án chỉnh trang lại khu vực Cột cờ để làm những tour kết nối từ Cột cờ đến trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng công nghệ trình chiếu ánh sáng nhằm tôn vinh giá trị khu vực Cột cờ”.

Việc mở cửa đón khách tham quan không chỉ nhằm bảo tồn di sản mà còn là cơ hội để lan tỏa giá trị văn hóa của Hà Nội.  Ngay trong ngày đầu năm mới, khu di tích Hoàng thành, trong đó có di tích Cột cờ Hà Nội đã thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan. Cột cờ Hà Nội sẽ mở cửa từ 8h00 sáng đến 17h00 chiều hàng ngày, trừ các ngày lễ lớn hoặc các dịp đặc biệt có sự kiện diễn ra.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

'Dù phân cấp, phân quyền nhưng không buông lỏng', là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khi tiếp thu và giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) vào sáng 14/5.

Bà Nguyễn Thị Phương trong thời gian giữ chức Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Kết đã có nhiều sai phạm, khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định về đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Viện Kiểm sát đánh giá, thời điểm ký giấy phép cho Công ty Thái Dương, cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc không bị tác động hay nhận bất kỳ lợi ích gì từ doanh nghiệp nên đề nghị mức án 30-36 tháng tù treo.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những việc làm cụ thể, thiết thực.

"Phân cấp, phân quyền phải đi liền với tăng kiểm soát và giám sát" là nội dung được nhiều đại biểu đề cập khi thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật chính quyền địa phương (sửa đổi).