Có thể xử lý hình sự hoạt động mê tín dị đoan trên mạng | Hà Nội tin mỗi chiều

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT, khi có những tiêu chí thế nào là mê tín dị đoan, Bộ sẽ phát triển các công cụ mà nhìn vào hình ảnh có thể đánh giá được hành vi và báo sang Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để xử lý.

Không biết có phải do thuật toán của các nền tảng mạng xã hội hay không nhưng nếu lỡ bấm yêu thích một clip về những nội dung mà bạn vừa nghe, rất có thể cánh cửa dẫn dắt bạn tới những thầy bói, cô đồng online sẽ hiện ra liên tiếp. Với tâm lý bất an, vô định, đang cần tìm một điểm tựa để bấu víu hay đơn giản là đang muốn nghe một chỉ dẫn để biết tương lai mình sẽ đi về đâu, rất có thể bạn sẽ xuống tiền tìm câu trả lời. Tại sao việc xem bói, gọi hồn, đoán vận mệnh của chúng ta “số hoá” khó tin đến thế?

Trên nghị trường Quốc hội ngày 12/11, khi được đại biểu Quốc hội chất vấn về giải pháp căn cơ nhất để xử lý dứt điểm tình trạng hoạt động mê tín dị đoan trên không gian mạng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh thế này: "Chúng ta phải xử lý mạnh tay các đối tượng mê tín dị đoan. Có đối tượng thì xử lý hành chính, còn nếu đối tượng vi phạm các bộ luật dân sự hoặc vi phạm nhiều lần thì có thể xử lý hình sự".

Theo người đứng đầu ngành thông tin truyền thông, khi có những tiêu chí thế nào là mê tín dị đoan, Bộ sẽ phát triển các công cụ mà nhìn vào hình ảnh có thể đánh giá được hành vi và báo sang Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để xử lý. Bộ trưởng khẳng định, các mạng xã hội, các nền tảng xuyên biên giới kinh doanh thu về rất nhiều lợi nhuận thì phải có trách nhiệm làm lành mạnh hóa không gian mạng.

Rất mong bộ tiêu chí định nghĩa thế nào là mê tín dị đoan sẽ được công bố sớm chừng nào, hay chừng đó. Bởi nhiều người đã mất tiền, mất của vào những phán đoán mơ hồ của các thầy bói “mạng” lắm rồi. Còn lý do ư? Hãy lướt các mạng xã hội một vòng, bạn sẽ gặp đủ loại “thầy phán”. Đây chính là kẽ hở đang gây ra làn sóng xấu, ảnh hưởng tới niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng của mỗi người.

Ở nhiều nơi, trẻ con sẽ được người lớn cho đeo những lá bùa trừ ma quỷ, bảo vệ sức khỏe và bố mẹ phải trả tiền. Ngày nay, tuy những hiện tượng đầy mê tín kiểu này không còn "thịnh hành" nhưng thay vào đó có rất nhiều hình thức đầy tính dị đoan (không phải tín ngưỡng).

Từ việc đốt vàng mã ngày càng hoành tráng, người sống phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Rồi cảnh tranh lộc thánh bạo liệt để ai đó chiếm được may mắn về mình. Ai có niềm tin, có tín ngưỡng, họ luôn mong cầu những điều tốt đẹp cho mình và cho người khác. Mong ước đó sẽ đẹp hơn nếu được đến từ những thực hành đạo lý mà tín ngưỡng đó đã truyền đạt, chứ không nên đến từ những sự suy diễn hoặc tâm lý mê tín dị đoan như vậy.

Năm ngoái, trào lưu “đúng nhận, sai cãi” của cô đồng Trương Hương, thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok. Vận dụng thuần thục kỹ thuật “nói nước đôi”, áp dụng thành thạo thủ thuật tâm lý sơ đẳng “đọc nguội”, “cô” đã thành công “thao túng” được một bộ phận những người cả tin, yếu lòng. Người này sau đó đã bị xử lý hình sự vì lợi dụng lòng tin của người khác để chiếm đoạt tài sản với mức án là 7 năm 3 tháng tù.

Gần đây nhất, một người phụ nữ đã đăng tải các video được cho là xem bói qua nước với cái tên “cô đồng bát nước”. Buồn cười ở chỗ, khi các phóng viên tới, vị này lại không tiên đoán trước được mình sẽ phải “lên phường”. Theo cách mà người này giới thiệu, cô được "tiên thánh giao" cho sứ mệnh đặc biệt, có thể nhìn thấu đời người từ những giọt nước dưới đáy bát. Đáng nói, cuối tháng 5 vừa qua, người này từng bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan nhưng sau đó vẫn tái diễn với chiêu thức tinh vi hơn. Có vẻ 7,5 triệu kia chưa đủ sức răn đe kẻ tự phong mình là "cô" để có ý đồ bất chính thì phải. Vì vậy, người dân cần phải rất tỉnh táo, đừng trở thành nạn nhân của các đối tượng này.

“Gốc rễ của mê tín dị đoan là sự thiếu kiểm soát. Con người luôn muốn được kiểm soát tốt hơn trong các hoàn cảnh bất an. Khi gặp điều gì đó quan trọng nhưng không chắc chắn, mê tín dị đoan sẽ được dùng để lấp vào khoảng trống sợ hãi và làm chúng ta cảm thấy tốt hơn” - Stuart Vyse, Giáo sư tâm lý học tại Cao đẳng Connecticut đã công bố điều này trên một tờ báo của Mỹ năm ngoái.

Theo các nhà khoa học, mê tín dị đoan ảnh hưởng đến những người khác nhau trên các mức độ khác nhau và phụ nữ có xu hướng mê tín dị đoan hơn. Những người thường xuyên lo lắng, trầm cảm hoặc cảm thấy mình không làm chủ số phận, có khả năng mê tín nhiều hơn.

Ngày nay, Nhà nước ta cho phép quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, nhưng nghiêm cấm mọi hành vi, hoạt động mê tín dị đoan nhằm đảm bảo trật tự và văn minh xã hội.

“Nếu những người cố tình vi phạm nhiều lần hoặc từng bị xử phạt hành chính về hoạt động mê tín dị đoan, thì xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, về xử phạt hành chính có thể căn cứ Ðiều 14 Nghị định số 38/2021/NÐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Căn cứ xử lý hình sự là Ðiều 320 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội hành nghề mê tín, dị đoan” - Luật sư Nguyễn Xuân Sang (Ðoàn Luật sư thành phố Hà Nội) thông tin.

Sau cùng, bình an cũng như may mắn đều đến từ quá trình sống hiểu biết, có đạo đức, cho mình và vì cộng đồng chứ không phải tin vào những lời nói mơ hồ của một ai đó tự vỗ tay vào ngực, cho rằng mình biết số mệnh của người khác qua quả cau, cốc nước.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sáng sớm nay, thời tiết Hà Nội vẫn tương đối dịu mát với nhiệt độ đầu ngày dao động từ 26-27 độ. Độ ẩm 85%.

Bằng tình yêu và sự thấu hiểu, Tôn Thụ đã giúp Thư Nhân thoát khỏi những nỗi đau nơi sâu thẳm tâm hồn và cùng cô đón nhận một cuộc sống mới hạnh phúc. Mời các bạn đón xem tập 42 của bộ phim "Yêu em, người chữa lành vết thương cho anh", phát sóng lúc 12h ngày 22/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Thấy Quốc Cường tán tỉnh Lu Lu, Martin nổi cơn ghen ra tay đánh người, bất chấp đúng sai. Mời các bạn đón xem tập 5 của bộ phim "Cầu vồng trong mưa", phát sóng lúc 13h ngày 22/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Khẳng định cái chết của “Mũi Dao” có liên quan đến tập đoàn Phong Thị, cảnh sát quyết định cho điều tra và đối tượng đầu tiên mà cảnh sát nhắm tới chính là Thân Thế Kiệt. Mời các bạn đón xem tập 14 của bộ phim "Dưới ánh mặt trời", phát sóng lúc 20h ngày 22/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Là người phụ nữ thông minh và mạnh mẽ, Che Rin nhanh chóng có được thành công trong sự nghiệp. Nhưng phía sau Che Rin luôn có kẻ giở thủ đoạn bỉ ổi để hãm hại cô. Mời các bạn đón xem tập 13 của bộ phim "Đóa hoa ẩn mình", phát sóng lúc 21h ngày 22/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Hà Nội là điểm đến văn hóa nổi bật hàng đầu châu Á; Văn hóa trà: Thêm bền chặt tình hữu nghị Việt - Trung; Nhật Bản khuyến khích người dân ăn nhạt hơn để phòng bệnh;... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.