Chiến sự 6/6: Nga xác nhận đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không, trên biển và trên bộ, cùng các máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine đêm 5/6. Các mục tiêu đó bao gồm các văn phòng thiết kế, các doanh nghiệp sản xuất và sửa chữa vũ khí và phần cứng quân sự của Ukraine; các xưởng lắp ráp máy bay không người lái, các trung tâm đào tạo phi công, các kho vũ khí và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine. Các quan chức cấp cao của Nga cho biết, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị tấn công.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó xác nhận, cuộc tấn công này là để đáp trả "Chiến dịch Mạng nhện" do Kiev thực hiện nhằm vào các sân bay quân sự của Nga hôm 1/6.
Ông Peskov tuyên bố: "Về các cuộc tấn công đêm 5/6 do Nga thực hiện vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine, nếu bạn đọc kỹ các tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, sẽ thấy họ nói rằng những cuộc tấn công đó là 'để đáp trả các cuộc tấn công khủng bố của Kiev”. Ông Peskov đưa ra tuyên bố này khi được hỏi liệu cuộc tấn công lớn mới nhất của Nga có phải là phản ứng mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc điện đàm vào đầu tuần này hay không.
Các quan chức Ukraine ngày 6/6 cũng cho biết, Moscow đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Kiev và các thành phố khác trên khắp Ukraine trong đêm 5/6. Nhiều vụ nổ đã được báo cáo ở một số quận của Kiev và các vùng ngoại ô vào sáng thứ Sáu 5/6. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko tuyên bố rằng, hệ thống phòng không của Ukraine đã đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái của Nga bay tới. Thông tin ban đầu cho biết, các mảnh vỡ chỉ rơi xuống các tòa nhà không phải nhà ở. Tuy nhiên, sau đó thị trưởng Kiev cho biết, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong các vụ tấn công.
Các vụ nổ cũng được báo cáo ở các khu vực phía Tây Ternopol và Lviv, tại thành phố Lutsk phía Tây Ukraine, tại Kremenchug ở miền Trung Ukraine và những nơi khác trên khắp Ukraine.
Nhiều video được chia sẻ trên mạng xã hội Ukraine cho thấy hậu quả của các cuộc không kích, nhưng địa điểm chính xác và các cơ sở bị nhắm mục tiêu chưa được xác minh.

Trước đó, ngày 1/6, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhiều căn cứ không quân của Nga trong một cuộc tấn công phối hợp có mật danh “Mạng nhện” nhằm vào các máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang vũ khí hạt nhân trong lãnh thổ Nga. Phía Ukraine tuyên bố ít nhất 41 máy bay của Moscow đã bị phá hủy hoặc hư hại trong đợt tập kích vào 5 sân bay quân sự Nga, song theo ước tính của Mỹ thì thiệt hại thực tế của Nga là khoảng 20 máy bay. Trong khi đó, Moscow cho biết, hầu hết các máy bay không người lái của Ukraine đều bị chặn lại và các vụ tấn công không gây ra bất kỳ tổn thất không thể khắc phục nào.
Ngày 3/6, Ukraine cũng đã tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào cầu Kerch, tuyến đường duy nhất nối liền lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea bằng 1,1 tấn thuốc nổ được gài dưới nước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong một cuộc điện đàm hôm 5/6 rằng, Moscow "sẽ phải đáp trả" cuộc tấn công vào lực lượng răn đe hạt nhân của nước này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hành động trả đũa sẽ được thực hiện "vào thời điểm và bằng cách mà quân đội của chúng tôi cho là phù hợp".
Nga giải phóng 7 khu định cư ở Sumy và Donetsk trong tuần qua
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ ngày 31/5 đến ngày 6 /6, các đơn vị của Nhóm chiến đấu phía Bắc đã giải phóng các khu định cư Alekseyevka, Andreyevka, Vodolagi và Kondratovka ở khu vực Sumy trong các hoạt động tấn công. Các đơn vị của Nhóm chiến đấu phía Tây đã giải phóng khu định cư Redkodub ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk thông qua các hoạt động quyết định. Trong tuần qua, các đơn vị của Nhóm chiến đấu phía Đông đã giải phóng các khu định cư Novopol và Fyodorovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk thông qua các hoạt động tích cực.
Nhà phân tích quân sự Andrey Marochko nói với TASS rằng, quân đội Nga đang tiến về phía biên giới của Vùng Dnepropetrovsk của Ukraine dọc theo mặt trận dài 20 km, sau khi làng Fyodorovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk được giải phóng.
Ông Marochko giải thích: "Với việc giải phóng Fyodorovka, quân đội Nga đã báo hiệu ý định tiến đến biên giới hành chính của Nga. Điều quan trọng cần lưu ý là khoảng cách từ Novopol đến Fyodorovka là khoảng 20 km. Toàn bộ mặt trận hiện đang tiến về phía biên giới của vùng Dnipropetrovsk".
Trong khi đó, quân đội Ukraine đang rút lui khỏi khu định cư Komar ở phía Tây khu vực Donetsk.
Nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Kẻ thù đang chịu thương vong nặng nề ở Komar, do đó họ đã bắt đầu rút lui khỏi các vị trí đó".
Trước đó, Quân đội Ukraine đã cố gắng triển khai lực lượng dự bị đến khu định cư Komar, nhưng các cuộc không kích của Nga đã chặn đứng hầu hết số đó.
Nga dùng bom FAB tấn công lực lượng Ukraine ở phía Tây nam Donetsk
Nguồn tin của Bộ quốc phòng Nga cho biết, một quả bom FAB của Nga đã phá hủy một trung đội của lữ đoàn cơ giới số 141 của quân đội Ukraine tại khu định cư Mirnoye ở phía Tây Nam Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR).
Các cuộc không kích của lực lượng Nga đã phá hủy một phần đáng kể tiểu đoàn của quân đội Ukraine được triển khai để phòng thủ ở khu vực tiền tuyến này, nguồn tin cho biết thêm.
Nga bắn hạ 10 máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào Moscow
Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, 10 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đang bay về phía Thủ đô Moscow của Nga đã bị bắn hạ vào sáng Thứ sáu 6/6 (theo giờ địa phương).
Thị trưởng Sobyanin báo cáo rằng, 4 máy bay không người lái tấn công khác của đối phương đang trên đường đến Moscow cũng đã bị phá hủy.
"Các lực lượng phòng không đã phá hủy thêm 3 máy bay không người lái đang bay về phía khu vực Moscow", ông Sobyanin tuyên bố và nói thêm trong một bài đăng khác vài phút sau đó rằng, một chiếc UAV khác của Ukraine cũng đã bị phá hủy.
Trước đó, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang đã đưa tin, các hạn chế tạm thời đối với việc máy bay đến và đi đã được áp dụng tại các sân bay Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky và Sheremetyevo của Moscow.
Ukraine tấn công cơ sở năng lượng của Nga
Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết, Lực lượng nước này đã tấn công các sân bay của Nga, cùng với các kho chứa nhiên liệu, ở khu vực Saratov và Ryazan, trong một cuộc tấn công vào đêm 6/6.
Quân đội Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên Telegram rằng: "Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu vào các sân bay và các cơ sở quân sự quan trọng vào đêm trước cuộc tấn công lớn của Nga”.
Video trên mạng về cuộc tấn công chưa được xác minh độc lập, tuy nhiên chính quyền địa phương cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại một trong những doanh nghiệp công nghiệp trong khu vực do bị tấn công bằng máy bay không người lái.
Ukraine đã không nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng ở Nga kể từ giữa tháng 3, khi Mỹ làm trung gian cho lệnh tạm dừng tấn công các cơ sở năng lượng trong một tháng. Vụ tấn công gần đây nhất vào cơ sở năng lượng của Nga là một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 14/3 đã gây ra một vụ hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Tuapse Biển Đen của Nga và đã được dập tắt sau 3 ngày.
Các điều khoản hòa bình bị rò rỉ của Ukraine khác với phiên bản gửi cho Nga
Theo hãng tin RT, bản ghi nhớ mà Ukraine trao cho Nga trong cuộc đàm phán hòa bình 2/6 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ không giống với phiên bản bị rò rỉ cho phương tiện truyền thông phương Tây. Một điều khoản quan trọng bác bỏ bất kỳ hạn chế nào đối với lực lượng vũ trang của Ukraine - có trong bản dự thảo bị rò rỉ - đã bị thiếu trong đề xuất chính thức mà phái đoàn Nga nhận được.

Theo một nguồn tin đã được tiếp xúc với bản ghi nhớ của Ukraine được đệ trình tại cuộc họp ở Thổ Nhĩ Kỳ, tài liệu này thiếu một đoạn văn bản được thấy trong phiên bản được Reuters công bố vào đầu tuần này. Trong đoạn văn bản đó không nhắc đến hạn chế về quy mô hoặc việc triển khai lực lượng quân sự của Ukraine hoặc của các đồng minh.
Bản thảo của Reuters nêu rõ: "Không được áp dụng bất kỳ hạn chế nào đối với số lượng, việc triển khai hoặc các thông số khác của Lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như việc triển khai quân đội của các quốc gia nước ngoài thân thiện trên lãnh thổ Ukraine".
Nhưng đoạn văn bản này không xuất hiện trong phiên bản mà nguồn tin của RT đã xem xét.
Tiết lộ này làm dấy lên nghi ngờ mới về lập trường công khai của Kiev và cho thấy có thể có sự khác biệt giữa thông điệp truyền thông của Ukraine và lập trường đàm phán của nước này sau cánh cửa đóng kín.
Cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/6 là cuộc đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Nga và Ukraine trong vòng chưa đầy một tháng. Đề xuất của Moscow được cho là kêu gọi Kiev từ bỏ năm vùng lãnh thổ đã bỏ phiếu gia nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý, rút quân đội Ukraine khỏi các khu vực đó, cam kết trung lập và chấp nhận các hạn chế về năng lực quân sự của mình.


Mùa thu hoạch dâu tây năm nay tại Anh bắt đầu sớm hơn thường lệ, với năng suất cao và chất lượng vượt trội nhờ điều kiện thời tiết mùa xuân thuận lợi.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chính thức khánh thành cây cầu đường sắt cao nhất thế giới vào ngày 6/6.
Nga đề nghị IAEA làm trung gian với Mỹ về nhiên liệu hạt nhân Mỹ tại nhà máy Zaporizhzhia - nơi Nga kiểm soát, nằm trên lãnh thổ Ukraine.
Lượng fentanyl vận chuyển từ Mexico sang Hoa Kỳ đã giảm khoảng 40%, theo thông báo của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum.
Tổng thống Trump đang muốn chứng minh ông đã giữ cam kết lúc tranh cử và tìm kiếm nhượng bộ từ nước khác, khi ký lệnh cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ.
Thủ tướng Đức thẳng thắn thừa nhận sự phụ thuộc của Đức vào Mỹ trong nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng, thương mại cho tới nghiên cứu khoa học.
0