Nga truy nã nghi phạm tham gia Chiến dịch 'Mạng nhện'
Theo trang tin điều tra Baza, nghi phạm được xác định là Artem Timofeev, 37 tuổi, quốc tịch Ukraine, từng sinh sống tại Nga trong vài năm gần đây. Người này bị cáo buộc tổ chức và điều phối mạng lưới vận chuyển UAV đến gần các căn cứ không quân chiến lược của Nga, ngụy trang dưới hình thức hàng hóa dân sự.

Chiến thuật ngụy trang tinh vi
Các UAV được vận chuyển bằng xe tải thông qua một loạt tài xế người Nga, mà không hề hay biết về bản chất hàng hóa. Theo hồ sơ điều tra được Baza công bố, Artem là người thuê hoặc trực tiếp sở hữu các xe tải này và giao nhiệm vụ cho tài xế thông qua các chỉ dẫn qua điện thoại.
Một tài xế tên Alexander Z., 55 tuổi, trú tại Chelyabinsk, cho biết ông được thuê để chở "4 mô-đun" từ Chelyabinsk đến quận Kola. Trong suốt hành trình, ông liên tục nhận chỉ dẫn từ một người lạ và điểm dừng cuối cùng là gần trạm xăng Rosneft, cách một căn cứ không quân không xa. Từ chính vị trí này, UAV đã được kích hoạt và phóng đi.

Một trường hợp tương tự xảy ra tại vùng Irkutsk, khi tài xế Andrey M., 61 tuổi, được thuê chở vật liệu xây dựng đến Usolye-Sibirskoye. Khi xe đỗ gần một quán cà phê, UAV bất ngờ phóng ra từ phía sau thùng xe.
Tình tiết gần như trùng khớp cũng được ghi nhận ở các vùng Ryazan và Ivanovo. Tài xế Serhii, 46 tuổi, khai rằng khi xe ông đang đi qua khu vực Ryazan, phần mái xe bị bung ra và các UAV tự động bay khỏi thùng hàng. Một xe tải khác có liên quan đến vụ tấn công sân bay Ivanovo cũng được xác định là xuất phát từ Chelyabinsk, do Artem sở hữu.

Lộ điểm tập kết UAV tại Chelyabinsk
Baza dẫn nguồn từ Telegram cho biết, địa điểm lắp ráp UAV, được cho là nơi xuất phát của nhiều vụ tấn công, là một nhà kho nằm tại số 28A, đường Sverdlovsky Trakt, Chelyabinsk. Địa chỉ này bị lộ sau khi Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố hình ảnh hiện trường. Giới chức Nga đã tiến hành đột kích kho hàng ngay sau đó.

Sau loạt vụ tấn công hôm 1/6, lực lượng an ninh Nga đã mở rộng điều tra với cáo buộc khủng bố. Artem Timofeev hiện bị truy nã toàn quốc. Đồng thời, các biện pháp kiểm soát xe tải đang được siết chặt tại nhiều địa phương, đặc biệt tại vùng Irkutsk, nơi người dân ghi nhận tình trạng tắc đường nghiêm trọng do các trạm kiểm tra của cảnh sát.
Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia, ông Alexey Chepa, cho rằng vụ tấn công có thể là hành động nhằm gia tăng áp lực với Nga trước thềm các cuộc đàm phán ngày 2/6 tại Istanbul. Nhà phân tích chính trị Alexey Chesnakov cũng đồng tình, cho rằng đây là đòn gây áp lực thông tin từ phía Kiev. Ông cho biết Ukraine đã thừa nhận có liên quan và ám chỉ rằng còn nhiều kho UAV tương tự khác đang hiện diện trên lãnh thổ Nga.


Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã thảo luận về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Ukraine vào lãnh thổ Nga và vấn đề hạt nhân Iran.
Nga và Ukraine sẽ tiến hành cuộc trao đổi tù binh chiến tranh quy mô lớn tiếp theo vào cuối tuần này. Thông tin trên được ông Vladimir Medinsky, trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, công bố ngày 4/6.
Cuộc bầu cử Tổng thống bất thường diễn ra vào hôm 3/6 tại Hàn Quốc đã mang đến chiến thắng cho ứng cử viên đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung. Người dân nước này hy vọng ông sẽ đưa đất nước vượt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài.
Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai đã từ chức sau khi không nhận đủ số phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.
Một vụ tai nạn xe buýt đã xảy ra vào ngày 3/6 tại Mexico, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 22 người bị thương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/6 tuyên bố luôn dành sự tôn trọng cá nhân cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng thẳng thắn thừa nhận "rất khó đạt được thỏa thuận" với Bắc Kinh.
0