Cảnh giác với 'bùa yêu' của các 'pháp sư online'

Lợi dụng sự cả tin, mù quáng của các nạn nhân, một nhóm đối tượng lừa đảo đã tự chế phẩm màu và hương liệu rồi đóng vào những lọ thủy tinh nhỏ hoặc chất bột để làm "bùa yêu", sau đó quảng cáo và rao bán cho hàng trăm người trên mạng xã hội. Nhóm đối tượng lừa đảo này vừa bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Kim Bảng, Hà Nam đã phát hiện nhóm đối tượng người địa phương có biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn bán “bùa yêu” trên mạng xã hội.

Cơ quan Công an đã làm rõ, khởi tố ba đối tượng cùng trú tại thôn 1, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam gồm: Lê Văn Hưng, sinh năm 2002, Lê Văn Truyền, sinh năm 2004 và Nguyễn Phi Lương, sinh năm 2003 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ hàng ngàn túi “bùa yêu” được đóng gói bên trong gồm một chai nước hương liệu, một lá bùa, trong đó có hướng dẫn cách sử dụng, đang được chuẩn bị đem bán cho những người nhẹ dạ, tin vào những lời quảng cáo đầy mê tín dị đoan.

Nhóm đối tượng đã sử dụng các trang mạng xã hội Facebook “Vũ Hoàng Thiên - Tâm Linh Thái Lan”; “Nguyễn Tâm Linh Thái Lan”; “Nguyễn Phong - Tâm Linh Thái Lan”, “Mợ Chảnh - Tâm Linh”… để quảng cáo, lan truyền thông tin “bùa yêu” có khả năng hút tình, khiến người yêu hoặc vợ, chồng nghe lời và hút tài lộc. Đã có rất nhiều người tin tưởng, đặt mua “bùa yêu” của nhóm đối tượng này và chuyển tiền với giá từ 250.000 đến 500.000 đồng cho một túi “bùa yêu”.

Cơ quan Công an xác định có hàng trăm người ở nhiều tỉnh thành trong cả nước trong đó phần lớn ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng… đã sập bẫy của nhóm lừa đảo này. 

Hiệu nghiệm của “bùa yêu” thì chưa thấy, nhưng việc các nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thì đã rõ. Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không nên tin vào những lời quảng cáo với nội dung mê tín dị đoan trên mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân quân tự vệ và các lực lượng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra vào sáng 9/4, tại Hà Nội.

Tài xế xe tải quên đóng cửa thùng gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm.

Tòa cấp phúc thẩm tạm dừng phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm để làm rõ các khoản tiền liên quan đến vụ án do giá trị tài sản lớn, ảnh hưởng đến trách nhiệm hình sự của các bị cáo.

Nhiều lái xe, đặc biệt là những chiếc xe phân khối lớn mặc dù biết hành vi vượt ẩu có thể gây tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng vẫn chủ quan dẫn đến những tình huống đáng tiếc xảy ra.

Nhiều trường hợp tài xế ô tô vi phạm qua các đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn tự động, gây mất an toàn giao thông, đe dọa an toàn chạy tàu nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Bộ Nội vụ cho biết, năm 2024, toàn quốc xảy ra hơn 8.200 vụ tai nạn lao động, gây thiệt hại hơn 43.000 tỷ đồng.