Căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan

Ấn Độ thông báo đã phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào các "cơ sở hạ tầng khủng bố" ở cả lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý vào rạng sáng 7/5, làm bùng phát căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố hành động này diễn ra sau vụ tấn công khủng bố hôm 22/4 ở Pahalgam khiến 26 người trong đó có 25 công dân Ấn Độ thiệt mạng.

Về phía Pakistan, quân đội nước này xác nhận, Ấn Độ đã tấn công bằng tên lửa không đối đất nhằm vào 5 địa điểm ở Pakistan. Phía quân đội Pakistan cho biết, vụ tấn công đến nay đã khiến ít nhất 8 dân thường thiệt mạng và 35 người khác bị thương.

Reuters dẫn thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho biết, phía Ấn Độ cũng đã mất 5 chiếc máy bay trong cuộc tấn công vừa qua. Theo ghi nhận, các vụ đấu pháo xuyên biên giới vẫn không ngừng xảy ra dọc Đường kiểm soát (LoC) - ranh giới chia cắt khu vực Kashmir do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát.

Các báo cáo từ hiện trường cho biết, cả hai bên đều sử dụng pháo cối nhắm vào các chốt kiểm soát. Phía Ấn Độ ghi nhận ít nhất 3 dân thường của nước này đã thiệt mạng trong các cuộc đấu pháo qua lại dọc biên giới.

Thông qua người phát ngôn, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại trước các hoạt động quân sự của Ấn Độ qua ranh giới kiểm soát (LoC). Ông Guterres cũng kêu gọi hai nước tránh các hành động leo thang và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, khẳng định “một cuộc xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan là điều thế giới không thể chấp nhận".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông hy vọng các cuộc đụng độ giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là Ấn Độ và Pakistan sẽ “kết thúc rất nhanh chóng”, sau khi lực lượng Ấn Độ tiến hành các cuộc tấn công quân sự và Islamabad tuyên bố sẽ trả đũa.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv kêu gọi công dân nước này rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.

Một tên lửa Iran tấn công vào khu phức hợp lọc dầu lớn nhất của Israel tại thành phố cảng Haifa đã khiến ba nhân viên thiệt mạng và gây ra hỏa hoạn lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời khỏi Thượng đỉnh G7 sớm hơn dự kiến một ngày do tình hình căng thẳng ở Trung Đông, theo thông báo từ Nhà Trắng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm tới Thủ đô nước Áo và ký kết nhiều thỏa thuận song phương, trước khi tham dự Hội nghị G7 tại Canada.