Ấn Độ tấn công quân sự vào nhiều khu vực ở Pakistan
Tuyên bố từ Cục Quan hệ công chúng, Bộ Quốc phòng Ấn Độ, viết trên nền tảng X, nêu rõ: “Chiến dịch Sindoor là phản ứng chính xác và kiềm chế của Ấn Độ trước vụ tấn công tàn bạo tại Pahalgam, khiến 26 người thiệt mạng.”

Chiến dịch được mô tả là “có mục tiêu rõ ràng, được cân nhắc kỹ lưỡng và không nhằm leo thang căng thẳng”. Ấn Độ khẳng định không nhắm vào bất kỳ cơ sở quân sự nào của Pakistan, đồng thời nhấn mạnh nước này đã “kiềm chế đáng kể” trong việc lựa chọn mục tiêu và cách thức tấn công. Tuyên bố cũng cho biết, chiến dịch là phản ứng trực tiếp sau vụ tấn công “tàn bạo” tại Pahalgam, khiến hàng chục công dân Ấn Độ thiệt mạng. Chính quyền New Delhi cho rằng các cuộc tấn công này được lên kế hoạch và chỉ đạo từ bên kia biên giới. Trong khi Pakistan phủ nhận mọi cáo buộc có liên quan.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cáo buộc Ấn Độ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các địa điểm trong khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, gọi đây là một "hành động chiến tranh" do Ấn Độ đơn phương áp đặt. Ông Sharif khẳng định Pakistan có đầy đủ quyền để đáp trả mạnh mẽ hành động chiến tranh này và nước này đang thực hiện điều đó. Phía Pakistan cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong các cuộc không kích mới đây của Ấn Độ, theo đánh giá ban đầu. Chính quyền Islamabad chưa xác nhận tính chất của các mục tiêu bị tấn công, nhưng cáo buộc New Delhi đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn ngoại giao cho biết, các quan chức cấp cao của Ấn Độ đã liên lạc với những đối tác từ Mỹ, Anh, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Nga để thông báo về các bước đi quân sự vừa được tiến hành.
Đáng chú ý, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chỉ vài giờ sau khi các đợt không kích diễn ra.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" trước các hoạt động quân sự của Ấn Độ vượt qua Đường kiểm soát và biên giới quốc tế. Người phát ngôn của ông kêu gọi cả New Delhi và Islamabad "kiềm chế tối đa", đồng thời nhấn mạnh thế giới không thể gánh chịu một cuộc đối đầu quân sự giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trước diễn biến căng thẳng leo thang, hãng hàng không quốc gia Pakistan (PIA) thông báo tạm dừng toàn bộ các chuyến bay nội địa và quốc tế. Theo thông báo, toàn bộ chuyến bay đến và đi đều được chuyển hướng hạ cánh tại thành phố Karachi – trung tâm kinh tế lớn nhất của Pakistan. Nhà chức trách đồng thời khuyến cáo hành khách không nên đến sân bay vào thời điểm hiện tại và nên quay trở về nhà, trong bối cảnh nguy cơ an ninh hàng không đang được đặt ở mức cao.


Ấn Độ vừa tiến hành một cuộc không kích nhằm vào Pakistan. Đây là hành động xâm nhập sâu nhất của New Delhi vào lãnh thổ không tranh chấp của Pakistan kể từ cuộc chiến tranh giữa hai nước năm 1971.
Quân đội Pakistan tuyên bố bắn hạ nhiều máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ, trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang dọc Đường kiểm soát (LoC). Thông tin được xác nhận bởi các nguồn tin an ninh cấp cao và các quan chức quân sự.
Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, xác nhận rằng lãnh đạo và các phái đoàn cấp cao đến từ 29 quốc gia sẽ tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến 10/5 theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ấn Độ thông báo đã phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào các "cơ sở hạ tầng khủng bố" ở cả lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý vào rạng sáng 7/5, làm bùng phát căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á.
Cuộc bầu Giáo hoàng thứ 267 được khai mạc vào hôm nay 7/5. 133 hồng y giáo chủ sẽ bầu Giáo hoàng mới, ai nhận được ít nhất hai phần ba phiếu bầu sẽ trở thành Giáo hoàng.
0