Căng thẳng ngoại giao Ấn Độ và Canada gia tăng

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã yêu cầu 6 nhà ngoại giao Canada phải rời khỏi nước này trước hoặc muộn nhất là 12h đêm Thứ Bảy (19/10) và quyết định rút 6 nhà ngoại giao khỏi Canada. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Canada thông báo trục xuất 6 nhà ngoại giao Ấn Độ vì nghi ngờ có liên quan đến hoạt động tội phạm bạo lực.

Chiều ngày 14/10, Bộ ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố khác rằng Ấn Độ đã quyết định rút 6 nhà ngoại giao khỏi Canada. Tuyên bố cho biết: “Bộ Ngoại giao Ấn Độ không tin vào cam kết của Chính phủ Canada hiện tại trong việc đảm bảo an ninh cho phái đoàn ngoại giao Ấn Độ tại Ottawa. Do đó, Ấn Độ đã quyết định triệu hồi Đại sứ và các nhà ngoại giao về nước”.

Sáng ngày 14/10, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một thông cáo báo chí rằng Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã nhận được thông báo từ Canada vào ngày 13/10 rằng Cao ủy Ấn Độ tại Canada và các nhà ngoại giao khác là những người “đáng quan tâm ” trong vụ ám sát một nhà lãnh đạo ly khai người Sikh và cáo buộc gây áp lực đối với những nhóm chống đối chính quyền Ấn Độ tại Canada. Cùng ngày,  Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu tập đại biện lâm thời Canada tại Ấn Độ để phản bác nghiêm khắc và bác bỏ cáo buộc cho rằng các nhà ngoại giao Ấn Độ có liên quan đến vụ giết người, gọi đây là một "sự dàn dựng vô lý" và là một phần trong chương trình nghị sự chính trị của Chính phủ Thủ tướng Justin Trudeau.

Tòa nhà cao ủy Ấn Độ tại Ottawa, Ontario, Canada. Nguồn: Reuters

Bộ Ngoại giao Canada cùng ngày ra tuyên bố trục xuất Cao ủy Ấn Độ và 5 nhà ngoại giao khác về nước với lý do nghi ngờ có hoạt động tội phạm bạo lực. Tuyên bố cho biết cảnh sát Canada đã thu thập bằng chứng thuyết phục để điều tra sâu hơn và cho phép cảnh sát thẩm vấn các nhân viên có liên quan. Canada yêu cầu Ấn Độ từ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao và lãnh sự cũng như hợp tác với cuộc điều tra. Tuy nhiên, do Ấn Độ từ chối và xét đến sự an toàn công cộng của người Canada, Canada đã ban hành thông báo trục xuất 6 người nói trên.

Canada là nơi có dân số người Sikh đông nhất bên ngoài bang quê hương Punjab của họ và các cuộc biểu tình chống chính quyền trong những năm gần đây của họ đã khiến Ấn Độ phải thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn.

Căng thẳng ngoại giao giữa Ấn Độ và Canada khởi đầu từ một tuyên bố của Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Quốc hội nước này hồi tháng 9/2023 rằng các đặc vụ của Ấn Độ có liên quan tới vụ sát hại Hardeep Singh Nijjar- một công dân Canada gốc Ấn và là thủ lĩnh Phong trào ly khai Khakistan của người Sikh tại Canada, hồi tháng 6/2023. Trong khi đó, nhân vật này bị Ấn Độ coi là phần tử khủng bố. Ấn Độ gọi đây là các cáo buộc “vô lý và có động cơ”. Kể từ đó, hai bên từng có nhiều phát ngôn qua lại và các hành động trả đũa lẫn nhau.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.

Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.