Bốn người ngộ độc vì đốt than sưởi ấm trong phòng kín

Một gia đình bốn người ở huyện Thạch Hà vừa bị ngộ độc do đốt than trong phòng kín để sưởi ấm khi trời trở rét.

Ngày 16/12, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, cho biết Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc của trung tâm vừa tiếp nhận bốn bệnh nhân gồm hai vợ chồng 40 tuổi cùng hai con 6 tuổi, 10 ngày tuổi trong tình trạng đau đầu, khó thở, ý thức lơ mơ, nôn mửa.

Bác sĩ chẩn đoán họ bị ngộ độc khí CO do đặt nồi than sưởi ấm trong phòng kín. Hiện, bốn bệnh nhân đã tỉnh táo, song sức khỏe còn yếu, được theo dõi tích cực.

Theo thông tin ban đầu, tối 15/12 người chồng đốt than hoa bỏ vào nồi đất rồi đặt trong phòng ngủ rộng khoảng 15 m² để sưởi ấm, sau đó đóng kín cửa phòng rồi cùng vợ và hai con đi ngủ. Thời điểm này người vợ vừa sinh con thứ hai được 10 ngày.

Sáng 16/12, hai vợ chồng cùng con gái 6 tuổi phát hiện đầu đau ran, ý thức lơ mơ, bé sơ sinh 10 ngày tuổi liên tục khóc nên ngay lập tức gọi điện thoại cho người thân đến hỗ trợ đưa cả gia đình tới bệnh viện cấp cứu.

Rất may các bệnh nhân bị ngộ độc khí CO ở giai đoạn nhẹ, kịp nhận biết được tình trạng cơ thể để tới bệnh viện chữa trị kịp thời. Nhiều trường hợp hít phải khí CO trong thời gian dài sẽ bất tỉnh, ảnh hưởng tính mạng.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của người vợ. Ảnh: VnExpress.

Khí CO là kẻ sát nhân thầm lặng, không màu, không mùi, không vị và khó phát hiện. Ở mức độ nhẹ, người bệnh bị đau đầu, buồn nôn, nôn ói, hoa mắt, khó thở. Ngạt khí CO để lại các di chứng như giảm trí nhớ, giảm tập trung, cơ mặt liệt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người.

Ngộ độc khí CO là một trong những nguyên nhân gây tử vong ở người ngạt khói. Vào mùa lạnh, nhu cầu đốt than để sưởi ấm tăng lên, số ca nhập viện vì ngộ độc khí CO cũng tăng theo. CO khuếch tán nhanh qua phế nang, qua màng mao mạch của phổi vào máu, cạnh tranh với oxy, dẫn tới nhân Heme trong hồng cầu không gắn với oxy được nữa. Biểu hiện ngộ độc khí CO bao gồm đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, thay đổi tri giác, co giật, hôn mê. Nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không đốt củi sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín vì phản ứng đốt cháy trong điều kiện thiếu oxy sẽ hình thành khí CO ngày càng nhiều.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

254 ca mắc tay chân miệng đã được ghi nhận tại 28 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội trong tuần từ ngày 9-16/5,giảm 59 ca so với tuần trước.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh và thông tin, quảng cáo trong lĩnh vực y, dược cổ truyền.

Người bị xuất hiện ban xuất huyết hình sao hoặc mụn nước, kèm theo cảm giác buồn nôn hoặc nôn mửa, đau đầu dữ dội, có thể là dấu hiệu của tăng áp lực nội sọ và cần được xử lý y tế khẩn cấp.

Một bệnh nhân đau bụng dữ dội nhưng chủ quan không đi thăm khám, tự uống thuốc giảm đau khiến cấp cứu chậm trễ và gây vỡ ruột thừa.

Một bộ phận người dân còn chủ quan trong phòng bệnh sốt xuất huyết, có bệnh nhưng không đi khám tại các cơ sở y tế dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Mặc dù COVID-19 được phân loại vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, tuy nhiên Bộ Y tế vẫn yêu cầu các bệnh viện duy trì đầy đủ vật tư, trang thiết bị cũng như các phương án thu dung người bệnh.