Bảng giá đất cũ gây khó cho địa phương và doanh nghiệp
Theo kế hoạch, khu đất có diện tích hơn 6.800m² tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (Hà Nội) sau khi hoàn thiện hạ tầng dự án sẽ được đấu giá trong năm 2024. Nhưng nếu áp dụng theo bảng giá cũ thì 1m² tại đây chỉ ở mức gần 1,5 triệu đồng, trong khi thực tế giao dịch đang quanh mức 30 triệu đồng/m². Sự chênh lệch giá quá lớn khiến cho việc xác định giá khởi điểm gặp nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh, cho biết: "Theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay bảng giá đất của thành phố ở một số khu vực thấp hơn so với giá thị trường khoảng 20 - 50 triệu đồng. Như vậy, nếu sử dụng bảng giá đất của thành phố vào việc làm giá khởi điểm để đấu giá thì sẽ thấp hơn giá thị trường rất nhiều".
Đây cũng là câu chuyện tại nhiều huyện ngoại thành Hà Nội. Đất đấu giá huyện Hoài Đức giá khởi điểm 7,3 triệu đồng/m². Ứng Hòa dao động từ 6 triệu đến 7,2 triệu đồng/m². Huyện Thanh Oai gần trung tâm thành phố hơn nhưng giá khởi điểm chỉ 5,3 triệu đồng/m².
Để chống thất thu ngân sách, các địa phương này đã phải áp dụng phương thức đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng, phương thức trả giá lên, dẫn đến những cuộc đấu giá kéo dài xuyên đêm, số người tham gia và hồ sơ đăng ký rất đông.
Không chỉ các địa phương, nhiều doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn trong vấn đề định giá đất. Tiền sử dụng đất chiếm một phần rất đáng kể trong bảng kê giá đầu vào để xây dựng giá thành bất động sản. Vì thế, định giá đất quá cao sẽ khiến chi phí phát triển dự án bị đội lên cao, về lâu dài sẽ không có lợi cho thị trường, an sinh xã hội. Vướng mắc về pháp lý, định giá đất cũng là nguyên nhân khiến hàng loạt dự án treo, chậm triển khai gây lãng phí nguồn lực đất đai.


Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.
Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.
Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.
0