Bà trùm Oanh 'Hà' và 26 đàn em lĩnh án tử hình

Chiều 27.12, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Hoàng Oanh (67 tuổi, thường gọi Oanh "Hà") về tội mua bán trái phép chất ma túy; buộc bị cáo nộp phạt 200 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Hoàng Oanh cùng 26 bị cáo khác (trong đó có Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Anh Bảo Quốc, Lương Thị Thu Huyền...) mức án tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy. 6 bị cáo nhận mức án tù chung thân và 2 bị cáo nhận mức án 20 năm tù.

Theo Hội đồng xét xử, vụ án do Vũ Hoàng Oanh và đồng phạm thực hiện có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, các bị cáo người Việt Nam sống ở nước ngoài cấu kết với người trong nước thực hiện. Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong một thời gian dài với nhiều người tham gia, khối lượng ma túy phạm tội là đặc biệt lớn.

Bị cáo Vũ Hoàng Oanh (thường gọi là Oanh "Hà").

Hội đồng xét xử xác định, từ tháng 3/2018 đến tháng 11/2022, Vũ Hoàng Oanh đã tổ chức một đường dây ma túy xuyên quốc gia để vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Số lượng ma túy tuồn từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ lên tới 600 kg ma túy các loại với tổng số tiền khoảng 1.400 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Vũ Hoàng Oanh được xác định là người cầm đầu, trực tiếp tổ chức và chỉ đạo các hoạt động vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội Signal và đầu số điện thoại nước ngoài để liên lạc, đồng thời áp dụng nhiều phương thức tinh vi như sử dụng biệt danh, cắt khúc vận chuyển để che giấu hành vi.

Trong quá trình xét xử, nhiều đồng phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội, cung cấp chi tiết về cách thức tổ chức, vận chuyển ma túy và ám hiệu giao nhận. Một số bị cáo khai rằng Oanh trực tiếp quấn ma túy vào bụng người vận chuyển hoặc sử dụng túi hai đáy để qua mặt cơ quan chức năng...

Tòa cho rằng cần nghiêm trị người cầm đầu, khoan hồng đối với bị cáo thành khẩn khai báo, giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ vụ án.

Tại tòa, bị cáo Oanh khai không nhận quyết định tố tụng, không mua bán trái phép chất ma túy, không có quen biết với các bị cáo khác. HĐXX bác bỏ lời khai trên và khẳng định cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Tại tòa, bị cáo Oanh khai năm 2019 bị bệnh nặng rồi qua Campuchia bị bắt giam nên không thực hiện hành vi phạm tội như cáo buộc. Về lời khai trên, HĐXX xác định không có căn cứ xem xét, bị cáo cũng không đưa ra được chứng cứ.

Ngoài ra, trong vụ án này, có 2 bị cáo lúc phạm tội đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên HĐXX xác định không áp dụng hình phạt tử hình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp tại khu vực chùa Tam Chúc và các tỉnh lân cận vừa bị Công an tỉnh Hà Nam triệt phá, thu giữ 319 điện thoại các loại, 2 xe ô tô, tiền mặt...

Cảnh sát PCCC và CNCH là lực lượng chủ công trên mặt trận chống "giặc lửa", góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của người dân.

Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái không thể chỉ trông chờ vào cơ quan chức năng, mà cần sự phối hợp chặt chẽ từ sàn thương mại điện tử, cùng sự tỉnh táo của người tiêu dùng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 72 ngày 24/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cảnh sát Giao thông Hà Nội tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn vào khung giờ cao điểm từ 20h đến 23h.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc ngày 24/5 đã phát hiện, thu giữ hơn 400 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.