99,57% thí sinh tham gia buổi thi đầu tiên vào lớp 10

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kết thúc buổi thi đầu tiên - môn Ngữ văn, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,57%, vắng 448 thí sinh. Có hai thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi.

Các sĩ tử của Hà Nội đã hoàn thành môn thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 công lập. Năm nay, Hà Nội có hơn 117.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi nhưng lại chỉ có hơn 77.000 chỉ tiêu nên sức cạnh tranh được đánh giá là khá cao. Đề thi Ngữ văn năm nay được đánh giá hay, đặc biệt với phần nghị luận xã hội giúp khơi gợi sức sáng tạo của các thí sinh.

Em Nguyễn Tường Vi - Thí sinh dự thi chia sẻ: "Em nghĩ là sẽ được 8, tại phần nghị luận văn học khá là nắm chắc. Còn phần nghị luận xã hội thì hơi bị lạ nên không biết là sẽ được mấy điểm. Tại đề cũng hơi bị lạ và em chưa ôn phần đó mấy".

Các sĩ tử của Hà Nội đã hoàn thành môn thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 công lập.

Với số lượng đông nhất cả nước, Hà Nội đã tổ chức hơn 200 điểm thi với 20.000 cán bộ làm công tác thi, đây là sức ép rất lớn của Thủ đô, nên ngoài đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ, thì việc phổ biến an toàn thi cho cả thí sinh và người làm thi luôn được đề cao.

Bà Phạm Đàm Thục Hạnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho hay: "Đối với ban chỉ đạo quận, chúng tôi thường xuyên đến điểm thi để kiểm tra chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện hỗ trợ bên ngoài phòng thi và làm thế nào đó để tạo điều kiện tốt nhất tâm lý vững vàng để cho các con tự tin bước vào kỳ thi".

Trong buổi thi đầu tiên thời tiết không quá nắng nóng và giao thông trong ngày nghỉ cuối tuần nên cũng thuận tiện cho cả thí sinh và phụ huynh. Chiều nay (8/6), các thí sinh sẽ tiếp tục hoàn thành kỳ thi vào 10 với môn Ngoại ngữ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tăng phụ cấp cho giáo viên lên tối đa 80%, cấp phụ cấp cho nhân viên trường học, quy định phụ cấp khi thực hiện biệt phái...

Điểm mới trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục là xác lập giáo dục nghề nghiệp là một cấp học, gồm hai bậc: trung học nghề và cao đẳng.

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev lần thứ 59 đều xuất sắc đoạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Nhiều trường đại học tại Hà Nội đã công bố mức học phí dự kiến cho năm học 2025-2026, với mức thu dao động từ 18-128 triệu đồng mỗi năm, đa phần tăng so với năm trước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Quốc hội dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi nội dung: Học sinh tốt nghiệp cấp 2 chỉ cần hiệu trưởng xác nhận thay vì cấp bằng. Sự thay đổi này phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp và xu thế quốc tế.

Từ khóa “tự học” và “học suốt đời” được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bác Hồ với giáo dục, giáo dục với Bác Hồ”.