70 năm quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội

“Thủ đô Hà Nội - 70 năm sự nghiệp quy hoạch - kiến trúc và phát triển đô thị” là cuộc Hội thảo do UBND thành phố phối hợp với Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức vào chiều nay (01/10).

30 bản tham luận gửi tới Hội thảo và các ý kiến phát biểu đều chung nhận định: Dù vẫn còn đó những khó khăn về thể chế, hạ tầng, môi trường và các yếu tố về không gian, nhưng với 7 lần xây dựng, điều chỉnh qui hoạch chung Thủ đô và 4 lần điều chỉnh địa giới hành chính, Thành phố Hà Nội đã có những bước tiến mạnh mẽ, vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, phát huy lợi thế để nâng tầm vị thế của Thủ đô.

Hội thảo đã thành công khi đạt được mục tiêu: Nhìn nhận đúng thành tựu của công tác quy hoạch Thủ đô sau 70 năm xây dựng và phát triển; các cơ hội và thách thức để đưa Hà Nội trở thành thành phố “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”. Nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và thực hiện công tác quy hoạch đã được đưa ra để tham mưu cho thành phố xem xét, nghiên cứu triển khai trong quá trình xây dựng Thủ đô thời gian tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.

Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.